Hoàng Thị Minh Hạnh, 22 tuổi, trở thành thủ khoa Đại học Ngoại thương với GPA 4.0 qua 143 tín chỉ, vượt qua hơn 3.000 sinh viên khác.
- Nữ du kích lái đò trên sông Thạch Hãn xem lại hình bóng mình trong “Mưa đỏ”
- Bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới, vì sao đội nam lại vắng mặt?
- Xe tải mất thắng tông liên hoàn 7 ôtô, quốc lộ 51 kẹt xe nhiều km
Thủ khoa Ngoại thương với thành tích học tập xuất sắc
Hoàng Thị Minh Hạnh, 22 tuổi, quê Bắc Ninh, tốt nghiệp ngành Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương với GPA 4.0. Cô hoàn thành hơn 60 học phần, tương đương 143 tín chỉ. Điểm rèn luyện của Hạnh đạt gần 96/100, thể hiện sự toàn diện. Hạnh sẽ được vinh danh thủ khoa trong lễ tốt nghiệp cuối tuần này. “Mình rất vui vì nỗ lực bốn năm đã được đền đáp,” cô chia sẻ. Từng học chuyên Anh tại THPT chuyên Bắc Ninh, Hạnh ban đầu mơ làm giáo viên. Tuy nhiên, cô chọn Ngoại thương vì phù hợp với môi trường năng động.
Năm nhất, Hạnh học online do đại dịch Covid-19. Cô từng ghi chép thụ động như thời phổ thông, nhưng sớm nhận ra cách học đại học khác biệt. Giảng viên giảng bài liên tục, không dừng để sinh viên ghi chép. Hạnh học cách vừa nghe vừa ghi ý chính. Thấy bạn bè tích cực phát biểu, cô bắt đầu đọc trước tài liệu để hiểu bài sâu hơn. “Mình thay đổi để chủ động hơn, điều này giúp mình rất nhiều,” Hạnh nói.
Phương pháp học tập hiệu quả của Minh Hạnh
Hạnh có chiến lược học tập thông minh để đạt GPA 4.0. Cô đọc trước giáo trình, đánh dấu phần chưa rõ để hỏi giảng viên. Sau giờ học, Hạnh ôn bài ngay để nắm chắc kiến thức. Với môn ngoại ngữ, cô làm bài trên giấy riêng để ôn lại. Hạnh duy trì thói quen ngủ trước 23h, đảm bảo sức khỏe. Các môn do giảng viên nước ngoài dạy là thử thách lớn. Lịch học năm buổi mỗi tuần, kết thúc bằng bài kiểm tra, đòi hỏi cô học nhiều hơn.
Ngoài học, Hạnh tham gia nghiên cứu khoa học, đạt giải cấp trường và đăng bài trên tạp chí Công Thương. Cô từng là trưởng ban chuyên môn câu lạc bộ tiếng Anh. Hạnh cũng làm thêm, từ dạy IELTS đến công việc Marketing. Những trải nghiệm này giúp cô nhận ra logistics là lĩnh vực phù hợp. “Làm Marketing, mình thấy bản thân thiếu sáng tạo. Logistics phù hợp hơn,” Hạnh chia sẻ.
Thủ khoa Ngoại thương và định hướng tương lai
Tháng 7, Hạnh trở thành chuyên viên logistics tại một tập đoàn đa quốc gia. Cô tổ chức quy trình vận chuyển hàng từ kho đến khách hàng. PGS.TS Nguyễn Thị Bình, giảng viên Logistics, nhận xét Hạnh điềm đạm và kỷ luật. “Hạnh có chiến lược học tập thông minh, luôn trách nhiệm với công việc,” cô Bình nói. Khóa luận của Hạnh về quản lý rủi ro chuỗi cung ứng được đánh giá cao. Cô phân tích tổng thể và đưa ra giải pháp thiết thực.
“Danh hiệu thủ khoa là kết quả của sự cố gắng bền bỉ,” cô Bình nhấn mạnh. Hạnh tiếc vì không học nhiều môn tài chính tại trường. Cô đang tự học để hiểu về đầu tư và kinh tế. Trong tương lai, Hạnh muốn học thạc sĩ ngành Logistics và cân nhắc giảng dạy đại học. Với thành tích và tư duy rõ ràng, Minh Hạnh là tấm gương thủ khoa Ngoại thương đáng tự hào.
Theo: Khai Mở