Vụ án cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan liên quan hành vi nhận hối lộ và vi phạm kế toán đang được C03 mở rộng điều tra. Bộ Công an kêu gọi người lao động gửi tường trình để đảm bảo quyền lợi.
- Nên ăn gì để tránh cục máu đông?
- Câu chuyện Hòn Vọng Phu và lòng chung thủy giữa thời hiện đại
- Kết quả Mỹ – Nga có thể đạt được từ hội nghị thượng đỉnh Alaska
Nhiều doanh nghiệp bị cáo buộc thu phí vượt quy định
Cơ quan điều tra cho biết các doanh nghiệp Hoàng Long, JHL, Incoop 3 và Sona đã có hành vi thu phí dịch vụ xuất khẩu lao động cao hơn mức cho phép. Các khoản phí này bị bỏ ngoài sổ sách kế toán, nhằm trốn thuế và tạo nguồn tiền sử dụng sai mục đích. Điều này không chỉ gây thiệt hại trực tiếp cho người lao động, mà còn vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật trong lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước.
Theo cáo buộc, nguồn tiền thu ngoài này sau đó được dùng để chi cho các hoạt động “bôi trơn” trong bộ máy quản lý. Những hành vi này đã góp phần hình thành đường dây hối lộ, gây thất thoát và làm mất niềm tin trong công tác quản lý xuất khẩu lao động.
Đây được coi là vụ án lớn, với sự tham gia của nhiều công ty và lãnh đạo cấp cao trong Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Việc điều tra được dư luận đặc biệt quan tâm vì liên quan trực tiếp đến quyền lợi hàng nghìn lao động đi làm việc tại nước ngoài.
Trách nhiệm của cựu Thứ trưởng và các cán bộ quản lý
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, ông Nguyễn Bá Hoan – cựu Thứ trưởng – đã chỉ đạo ban hành quy định trái pháp luật, buộc doanh nghiệp xuất khẩu lao động phải có thêm “giấy phép con”. Điều kiện bất hợp lý này khiến nhiều doanh nghiệp phải chi tiền ngoài quy định để tiếp tục hoạt động.
Nguồn chi phí cho việc hối lộ này được lấy từ chính những khoản thu vượt quy định của người lao động. Đây là mắt xích quan trọng cho thấy sự liên kết giữa hành vi sai phạm của doanh nghiệp và trách nhiệm của một số lãnh đạo trong bộ máy quản lý.
Ngày 3/6 và 10/6, C03 đã ra quyết định khởi tố 15 bị can. Ngoài ông Nguyễn Bá Hoan, còn có ba lãnh đạo khác của Cục Quản lý lao động ngoài nước bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”. Đồng thời, 11 bị can khác là lãnh đạo và cán bộ của các công ty liên quan bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Người lao động cần gửi tường trình trước thời hạn quy định
Để đảm bảo công bằng và quyền lợi hợp pháp, C03 kêu gọi người lao động từng tham gia xuất khẩu qua các công ty trên cần nhanh chóng nộp tường trình. Hồ sơ phải được gửi trước ngày 31/10/2025, kèm theo tài liệu chứng minh khoản phí đã đóng.
Người dân có thể gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Phòng 6, C03 tại Hà Nội. Cơ quan điều tra cũng đã công bố danh sách điều tra viên phụ trách, để tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết khiếu nại. Bộ Công an nhấn mạnh, chỉ những trường hợp nộp hồ sơ đúng hạn mới được xem xét quyền lợi.
Việc phối hợp cung cấp thông tin không chỉ góp phần làm rõ bản chất vụ án, mà còn giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây được xem là yếu tố quan trọng trong quá trình mở rộng điều tra, đồng thời khẳng định quyết tâm xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.
Theo Báo Khai Mở