Site icon Tin360

“Món quà vô giá” cứu sống người đàn ông suy tim giai đoạn cuối

Các bác sĩ xử lý tim ghép cho bệnh nhân. (Ảnh: VnExpress)

Một người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội, mắc suy tim giai đoạn cuối và nguy cơ tử vong cao, vừa được hồi sinh nhờ ca ghép tim thành công từ tạng hiến của người cho chết não.

Cuộc chiến sinh tử của bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối

Theo Đại tá, bác sĩ Ngô Vi Hải – Chủ nhiệm khoa Ngoại lồng ngực; Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2, được chẩn đoán bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối. Ông từng nhiều lần rơi vào cơn rung thất nguy kịch và phải cấy máy phá rung để duy trì sự sống.

“Đây là trường hợp có chỉ định ghép tim tuyệt đối”; bác sĩ Hải khẳng định; đồng thời cho biết bệnh nhân đã chờ đợi nguồn tạng hiến trong thời gian dài; sống phụ thuộc vào thuốc men và máy móc hỗ trợ.

Hành trình trái tim được hồi sinh

Chiều 20/8, Bệnh viện 108 nhận thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia về trường hợp hiến tim của một người đàn ông 33 tuổi; chết não do chấn thương sọ não tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Quả tim được vận chuyển khẩn cấp bằng xe chuyên dụng; dưới sự hỗ trợ dẫn đường của lực lượng cảnh sát giao thông.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công; nhịp đập đầu tiên của trái tim hiến đã vang lên trong lồng ngực bệnh nhân vào chiều 21/8. Sau ghép, ông được chăm sóc đặc biệt và hiện đã tỉnh táo, tự thở, huyết động ổn định; không cần thuốc trợ tim hay vận mạch. Siêu âm tim cho thấy chức năng co bóp và hình thái của tim ghép hoạt động tốt.

Bệnh viện 108 – điểm sáng trong ghép tim

Đây là ca ghép tim thứ 5 thành công tại Bệnh viện 108. Tất cả các ca trước đó đều cho kết quả khả quan; bệnh nhân hồi phục và trở lại cuộc sống bình thường.

Thượng tá Ngô Tuấn Anh, Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Tim mạch; cho biết bệnh viện đã xây dựng chương trình quản lý suy tim toàn diện; giúp bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối có chỉ định ghép tim hoặc tim nhân tạo bán phần được đưa vào danh sách chờ kịp thời.

“Chính sự tổ chức đồng bộ này là tiền đề để phát triển mạnh mẽ chương trình ghép tim nhân tạo bán phần; và ghép tim từ người hiến chết não tại Việt Nam”, ông nhấn mạnh.

Ý nghĩa nhân văn của hiến – ghép tạng

Ghép tạng được xem là “phép màu cuối cùng” cho người mắc bệnh hiểm nghèo khi mô tạng suy giảm không thể hồi phục như suy thận mạn, xơ gan, suy tim, tổn thương giác mạc…

Sau 33 năm triển khai ghép tạng và 15 năm lấy tạng từ người cho chết não; các bệnh viện trên cả nước đã thực hiện hơn 9.000 ca ghép; trong đó có hơn 90 ca ghép tim thành công. Hiện vẫn còn khoảng 4.000 bệnh nhân đang trong danh sách chờ ghép, chủ yếu là ghép thận và gan.

Theo: VnExpress