Mua bán vũ khí quân dụng qua mạng bị phanh phui tại Phú Thọ. Công an thu giữ hàng trăm bộ súng nén hơi ngụy trang dưới tên gọi dụng cụ thông bồn cầu.
- Mỹ tấn công radar Iran: Căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz
- Nem chua rán giả và vụ khởi tố giám đốc tại Thanh Hóa
- Phá băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia giăng bẫy tình đoạt tài sản
Thủ đoạn ngụy trang tinh vi trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Yang Yifeng (người Trung Quốc), Nguyễn Văn Tùng (SN 1980, trú tại xã Nhã Nam, Bắc Ninh), Quách Thị Giang (SN 1988, xã Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn), Bùi Văn Tư (SN 1984, xã Đại Đồng, Phú Thọ) và Trần Doãn Định (SN 1984, xã Vĩnh Phú, Phú Thọ) về tội Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Qua làm việc, cơ quan điều tra đã thu giữ tại chỗ 2 khẩu súng cùng hơn 100 viên đạn bi dùng cho loại vũ khí này.
Thay vì thực hiện các giao dịch trực tiếp đầy rủi ro, nhóm đối tượng này đã chuyển dịch toàn bộ quy trình mua bán lên các nền tảng mạng xã hội phổ biến như TikTok và Zalo. Để tránh sự chú ý của cơ quan kiểm soát, chúng tuyệt đối không quảng cáo công khai đây là vũ khí mà sử dụng các tên gọi dân dụng như “súng thông bồn cầu” hay “đồ áp lực hơi”. Các thuật ngữ ngụy trang này giúp các đơn hàng dễ dàng lưu thông qua các dịch vụ vận chuyển mà không bị nghi ngờ.
Sự biến tướng trong cách thức tiếp cận khách hàng cho thấy tính chất phức tạp của tội phạm vũ khí trong kỷ nguyên số, khi các mặt hàng nguy hiểm được rao bán như đồ gia dụng. Các đối tượng còn gọi chúng là “dụng cụ săn bắn” để đánh lừa người mua về mục đích sử dụng thực tế của sản phẩm. Điều này gây ra khó khăn không nhỏ cho công tác quản lý và phát hiện sớm các nguồn cung cấp vũ khí trái phép trên thị trường.
Chân tướng những kẻ cầm đầu và quy mô giao dịch
Mở rộng điều tra từ các đầu mối nhỏ lẻ, cơ quan chức năng xác định nguồn hàng được cung cấp bởi vợ chồng Nguyễn Văn Tùng và Quách Thị Giang thông qua một cửa hàng tại Lạng Sơn. Chủ sở hữu thực sự của cơ sở cung cấp vũ khí này là Yang Yifeng, một người mang quốc tịch Trung Quốc. Nhóm này đã thiết lập một mạng lưới phân phối rộng khắp, đưa vũ khí từ vùng biên giới vào sâu trong nội địa để tiêu thụ,
Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra đã chính thức khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 5 đối tượng liên quan về tội tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Các bị can bao gồm Yang Yifeng, Nguyễn Văn Tùng, Quách Thị Giang cùng hai đối tượng tiêu thụ tại Phú Thọ là Bùi Văn Tư và Trần Doãn Định. Việc bóc gỡ toàn bộ mắt xích từ kẻ cung cấp đến người sử dụng cho thấy nỗ lực ngăn chặn nguồn cung vũ khí lậu.
Quy mô của đường dây này được đánh giá là rất lớn khi lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 422 bộ súng nén hơi cùng hàng loạt phụ kiện đi kèm. Theo số liệu thống kê, hàng trăm đơn hàng đã được gửi đi thành công tới nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước trước khi bị ngăn chặn. Số lượng vũ khí lớn này nếu không được thu hồi kịp thời sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng trong cộng đồng.
Theo: Báo Dân trí

