Site icon Tin360

Mưa đá Fansipan: Hệ quả từ sự xung đột giữa các khối không khí

Mưa đá Fansipan kèm dông lốc xảy ra chiều 22/04 làm tốc mái nhà dân và hư hỏng hạ tầng tại Lào Cai trong khi không khí lạnh bắt đầu tràn về.

Mưa đá trên đỉnh Fansipan chiều 22-4. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Trận mưa đá Fansipan với đường kính đến 3cm vào chiều 22/4 đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Lào Cai khi không khí lạnh di chuyển sâu vào miền Bắc.

Diễn biến trận mưa đá Fansipan và thống kê thiệt hại tại chỗ

Vào lúc 17h chiều ngày 22/4, đỉnh Fansipan đã hứng chịu một trận mưa đá kéo dài khoảng 20 phút với những viên đá có kích cỡ từ ngón tay út đến ngón tay cái. Hiện tượng này diễn ra ngay khi khối không khí lạnh bắt đầu tiếp cận biên giới phía Bắc, khiến lớp đá trắng bao phủ lối đi tại khu vực đỉnh núi. Trận mưa lớn sau đó đã làm tan chảy lượng đá này, nhưng dông lốc đi kèm đã kịp lan tỏa sức tàn phá sang các khu vực dân cư lân cận tại phường Sa Pa.

Theo thông tin cập nhật, dông lốc đã gây thiệt hại nặng cho các công trình hạ tầng và nhà ở tại nhiều xã thuộc huyện Bắc Hà và Si Ma Cai. Tại phường Sa Pa, gió lớn làm tốc mái nhà của 3 hộ dân tại tổ Hàm Rồng 1, trong khi tại xã Sín Chéng, phân hiệu mầm non thôn Phìn Chư 3 bị hỏng mái hoàn toàn. Cơ sở vật chất bên trong các công trình này đều bị hư hại do ngấm nước mưa, gây khó khăn cho hoạt động giáo dục và sinh hoạt của người dân địa phương.

Mưa đá to bằng ngón tay trên đỉnh Fansipan chiều 22-4. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Sở Nông nghiệp địa phương ghi nhận thiệt hại không chỉ về nhà ở mà còn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và một số tuyến giao thông quan trọng. Các lực lượng cứu nạn cứu hộ và người dân đã phải tổ chức dọn dẹp cây đổ trên quốc lộ 279 đoạn qua xã Bảo Hà để thông tuyến cho các phương tiện. Công tác thống kê thiệt hại chi tiết đang được triển khai tại 12 xã phường bị ảnh hưởng nhằm sớm có phương án khắc phục hậu quả do đợt thiên tai bất ngờ này gây ra.

Dông lốc làm tốc hoàn toàn mái nhà công vụ của phân hiệu Mầm non thôn Phìn Chư 3. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Nguy cơ thiên tai tiếp diễn tại vùng núi phía Bắc và miền Trung

Cơ quan khí tượng cảnh báo rằng sự tranh chấp giữa khối không khí lạnh mới tràn về và khối khí nóng ẩm đang tồn tại sẽ tiếp tục tạo ra những dòng đối lưu mạnh. Đây là điều kiện lý tưởng để hình thành các cơn dông quét, mưa đá và gió giật mạnh trong thời gian tới. Các chuyên gia nhận định rằng nguy cơ này sẽ duy trì liên tục cho đến hết ngày 24/4, tập trung chủ yếu tại các khu vực trung du và vùng núi phía Bắc của Việt Nam.

Từ chiều tối ngày 23/4, vùng ảnh hưởng của không khí lạnh sẽ mở rộng xuống các tỉnh miền Trung, gây mưa vừa và dông rải rác. Lượng mưa tại khu vực Bắc Trung Bộ dự báo đạt mức 20 đến 40mm, có nơi vượt ngưỡng 100mm trong thời gian ngắn, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng và lốc xoáy. Trong khi đó, khu vực Trung Trung Bộ cũng bắt đầu có mưa rào từ chiều tối ngày mai với lượng mưa cục bộ có thể gây cản trở các hoạt động ngoài trời của người dân.

Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 5 và người dân dọn dẹp cây đổ trên quốc lộ 279 đoạn qua xã Bảo Hà. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Đối với kế hoạch nghỉ lễ sắp tới, thời tiết tại khu vực phía Bắc dự báo sẽ nhiều mây và có mưa rào nhẹ, mang lại không khí mát mẻ hơn sau đợt nóng. Tuy nhiên, tại các tỉnh phía Nam, nắng nóng vẫn là trạng thái chủ đạo với nền nhiệt độ cao, chỉ xuất hiện mưa dông vài nơi vào thời điểm chiều muộn. Người dân được khuyến cáo cần cảnh giác với hiện tượng dông lốc và sét đánh, đặc biệt là tại vùng núi phía Tây của các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế.

Theo: Báo Tuổi Trẻ