Site icon Tin360

Mưa lớn kéo dài, đá lăn và lũ cùng gây thiệt hại ở Lạng Sơn

Vụ việc tảng đá khổng lồ bất ngờ lăn xuống làm sập nhà dân ở Lạng Sơn gây hư hỏng nặng, khiến nhiều người hoảng sợ.

Hiện trường căn nhà dân tại Lạng Sơn bị tảng đá lớn lăn trúng gây hư hỏng nghiêm trọng. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 4 đã làm đá từ núi lăn xuống khu dân cư ở xã Chi Lăng, khiến nhà dân hư hỏng và 14 hộ phải sơ tán, trong khi lũ lụt và sạt lở tiếp tục gây thiệt hại trên toàn tỉnh.

Khoảng 22h30 ngày 23/8, nhiều tảng đá lớn bất ngờ lăn xuống đoạn đường dài khoảng 300m dọc đường Lê Lợi, xã Chi Lăng. Cùng ngày, một vụ sạt lở taluy tại xã Thái Bình làm anh Dương Phúc Hình, 27 tuổi, tử vong khi nhà bị sập.

Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó chủ tịch UBND xã Chi Lăng, một số tảng đá lao thẳng vào nhà dân. Phần hiên của một ngôi nhà hai tầng bị sập, còn một tảng đá nặng hàng tấn phá sập tường rồi nằm giữa phòng khách.

Vụ đá lăn không gây thiệt hại về người nhưng làm hỏng nhiều xe máy và xe đạp. Chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp 14 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm ngay trong đêm.

Khu vực xảy ra sự việc thuộc địa bàn thị trấn Đồng Mỏ cũ, nơi có địa hình đồi núi xen thung lũng và địa chất phức tạp. Các dải núi đá vôi, sa thạch và phiến sét phân bố ở nhiều nơi, tạo điều kiện để đá tách lớp và lăn xuống khi nước mưa kéo dài ngấm vào các khe nứt.

Nhưng vụ đá lăn ở Chi Lăng chỉ là một trong hàng trăm điểm sạt lở được ghi nhận trên địa bàn tỉnh. Mưa do hoàn lưu bão số 4 kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới đã liên tục trút xuống Lạng Sơn từ đêm 22/8, khiến thiệt hại lan rộng.

Thiệt hại tăng khi nước sông tiếp tục dâng

Đến 17h ngày 23/8, toàn tỉnh có khoảng 4.031 nhà bị ảnh hưởng. Trong số này, 362 nhà tốc mái hoặc hư hỏng do sạt lở, khoảng 3.623 nhà bị ngập nước và hơn 2.625 hộ dân đã phải sơ tán.

Trên sông Kỳ Cùng, mực nước tại trạm Lạng Sơn vượt báo động 3 hơn 40cm. Hồ chứa Bản Lải phải xả lũ qua ba cửa tràn với lưu lượng lên tới 810m3/giây, làm nguy cơ ngập tăng lên tại các khu vực ven sông Kỳ Cùng và sông Trung.

Các xã Thất Khê và Tràng Định chịu thiệt hại nặng, ước tính lần lượt khoảng 17,8 tỷ đồng và 10 tỷ đồng. Trong khi đó, ngay đêm 22/8 tại phường Kỳ Lừa, lực lượng chức năng phải cưỡng chế di dời một hộ dân không chấp hành yêu cầu rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Điều đáng chú ý là bão số 4 được đánh giá có cường độ không quá mạnh, nhưng mưa kéo dài do bão di chuyển chậm đã làm thiệt hại tăng nhanh. Khi đất đã ngấm nước, nguy cơ không còn nằm riêng ở sức gió mà chuyển sang sạt lở, đá lăn và nước lũ dâng đồng thời.

Hơn 8.100 người gồm quân đội, công an, dân quân tự vệ và các lực lượng khác đã được huy động để sơ tán và cứu hộ trên toàn tỉnh. Công tác khảo sát, đánh giá mức độ nguy hiểm tại hiện trường vụ đá lăn ở Chi Lăng mới bắt đầu vào sáng 24/8.

Theo dự báo khí tượng, từ chiều tối 23/8 đến chiều tối 25/8, Lạng Sơn tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ đá lăn, sạt lở và ngập lụt tại các khu vực như Chi Lăng và Thái Bình vì thế vẫn chưa thể chấm dứt trong những ngày tới.

Vũ Quyến (tổng hợp).