Washington đặt thời hạn hai ngày để Tehran đàm phán, đồng thời tăng cường lực lượng không quân quy mô lớn trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ Iran lan rộng.
- Có thể nhẫn chịu thì nơi nào cũng an nhiên tự tại
- Phong tục mai mối Sán Dìu và nỗ lực ngăn chặn rạn nứt hôn nhân
- Mỹ: Gói thuế quan 15% mới và bài toán thích ứng của doanh nghiệp Việt
Mỹ thiết lập ranh giới đỏ và chuẩn bị cho kịch bản chấm dứt nỗ lực ngoại giao với Tehran
Theo các nguồn tin quân sự, Mỹ đã khẩn cấp điều động khoảng 40% lực lượng không quân tới khu vực Trung Đông, tạo ra quy mô triển khai tương đương với giai đoạn chuẩn bị cho chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991 và chiến tranh Iraq năm 2003. Đi kèm với động thái quân sự này là một “tối hậu thư” có thời hạn 48 giờ, yêu cầu Tehran phải cung cấp một khung văn bản sơ bộ làm cơ sở cho các cuộc đàm phán hạt nhân tiếp theo. Giới quan sát nhận định rằng nếu Iran không đưa ra phản hồi thực chất trong thời hạn này, các nỗ lực ngoại giao từ phía Washington sẽ chính thức khép lại.
Trong khi đó, tình hình nội bộ Iran đang rơi vào trạng thái bất ổn nghiêm trọng khi làn sóng biểu tình chống chính phủ tái bùng phát mạnh mẽ tại nhiều thành phố và các cơ sở giáo dục đại học. Tại khu vực Abdanan, sự việc một giáo viên nghỉ hưu bị lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC) bắt giữ ngay tại nhà riêng đã trở thành mồi lửa khiến hàng nghìn người dân xuống đường phản đối. Tại các trường đại học, sinh viên tổ chức các hoạt động tưởng niệm nạn nhân của những đợt trấn áp trước đó và hô vang các khẩu hiệu yêu cầu thay đổi chính thể, tạo nên một áp lực chính trị lớn lên hàng ngũ lãnh đạo Tehran.
Trước nguy cơ bị tấn công từ bên ngoài và áp lực biểu tình bên trong, quân đội chính quy cùng lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã được đặt trong tình trạng báo động cao nhất để sẵn sàng ứng phó với các kịch bản không kích. Những khó khăn của Tehran còn gia tăng khi lực lượng vũ trang người Kurd từ biên giới Iraq liên tục thực hiện các vụ tấn công nhắm vào quân đội Iran trong khu vực. Hiện tại, các cuộc đụng độ giữa nhóm người ủng hộ chính phủ và lực lượng biểu tình vẫn tiếp diễn, trong khi Washington tiếp tục gia tăng số lượng phi đội tại các căn cứ quân sự quanh vùng Vịnh.
Theo: Báo Aboluowang (Bản dịch)

