Site icon Tin360

Mỹ không kích Iran lần ba trong một tuần sau khi tàu hàng bị tấn công ở Hormuz

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo Iran phải trả giá nếu tiếp tục đe dọa lợi ích của Washington. Xem diễn biến và phát biểu mới nhất.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phát biểu về lập trường của Washington đối với Iran. (Ảnh minh họa: Tin 360)

CENTCOM đêm 11/7 rạng sáng 12/7 tiến hành đợt không kích thứ ba trong tuần vào nhiều tỉnh của Iran, sau khi lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tấn công tàu hàng GFS Galaxy đang đi qua eo biển Hormuz.

Đợt tập kích nhắm vào radar phòng không, kho tên lửa và UAV, các bệ phóng và radar hàng hải của Iran trên địa bàn nhiều tỉnh, trong đó có Bushehr, Hormozgan và Khuzestan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth viết trên X ngày 12/7: “Iran đã đưa ra lựa chọn tồi. Giờ đây họ sẽ trả giá.”

Riêng tại tỉnh Bushehr, ít nhất 12 vụ nổ được ghi nhận, trong đó doanh trại quân đội ở quận Risheh đã trúng tập kích. Tỉnh này cũng là nơi đặt nhà máy điện hạt nhân của Iran, song phó tỉnh trưởng Ehsan Jahanian xác nhận cơ sở hạt nhân không bị thiệt hại và chưa ghi nhận thương vong.

Tại các thành phố cảng phía nam, hàng chục vụ nổ xảy ra trong đêm: sáu vụ ở Bandar Abbas và Sirik, mười vụ ở Jask, hai vụ ở Chabahar. Hệ thống phòng không Iran đã khai hỏa tại thủ đô Tehran, trong khi tại Bandar-e Mahshahr thuộc tỉnh Khuzestan, các hệ thống phòng thủ cũng được kích hoạt.

CENTCOM nêu rõ đây là đòn đáp trả trực tiếp sau vụ IRGC tấn công tàu GFS Galaxy mang cờ Cyprus khi tàu đang di chuyển qua eo biển Hormuz, khiến khoang máy bốc cháy, tàu mất khả năng hành trình và một thủy thủ mất tích. Ngay trước đó, Hải quân IRGC tuyên bố tạm thời đóng cửa eo biển “cho đến khi Mỹ chấm dứt can thiệp trong khu vực.”

Tehran cáo buộc một số tàu đã phớt lờ cảnh báo chuyển sang tuyến đường được phía Iran phê chuẩn, và nói rằng điều đó buộc IRGC phải khai hỏa. Washington không thừa nhận bất kỳ giới hạn quyền đi lại nào tại eo biển Hormuz — tuyến hàng hải vận chuyển khoảng một phần năm lượng dầu thô toàn cầu.

Vòng tấn công – đáp trả – tuyên bố đóng cửa eo biển cho thấy cả hai phía đang leo thang theo từng nấc có chủ đích, trong khi câu hỏi về giới hạn thực sự của mỗi bên vẫn chưa có lời đáp.

Vũ Phượng (tổng hợp)