Site icon Tin360

Mỹ rời phòng họp Hội đồng Bảo an khi đại sứ Pháp phát biểu

Mỹ bất ngờ bỏ ngang cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do bất đồng quan điểm sâu sắc với Pháp.

Đại diện Mỹ phát biểu tại Hội đồng Bảo an trước khi rời cuộc họp do tranh cãi với Pháp. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc rời khỏi cuộc họp Hội đồng Bảo an ngày 27/7 khi Đại sứ Pháp Jerome Bonnafont phát biểu, giữa lúc hai nước bất đồng về vấn đề nhân quyền.

Động thái diễn ra tại cuộc họp Hội đồng Bảo an về xung đột Ukraine, sau khi quan hệ Washington – Paris căng thẳng vì cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ba ngày trước đó. Dan Negrea, đại diện thay thế của Mỹ tại Đại hội đồng, xác nhận đây là hành động có chủ đích, nhắm vào cách phát biểu của Pháp tại các diễn đàn quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Negrea nói: “Có một thành viên hội đồng luôn tỏ ra phẫn nộ về mặt đạo đức và tự cho mình quyền lên lớp các nước khác về mọi vấn đề, từ xung đột mà chúng ta đang thảo luận đến những chủ đề không liên quan đến hòa bình và an ninh quốc tế”. Ông cho biết: “Đó là lý do chúng tôi rời khỏi phòng họp khi Pháp phát biểu”, đồng thời nói Washington sẽ tiếp tục làm vậy cho đến khi Paris “chấm dứt giọng điệu mang tính trịch thượng và thiếu tôn trọng”.

Theo AFP, việc một phái đoàn rời cuộc họp của Hội đồng Bảo an — cơ quan quyền lực nhất Liên Hợp Quốc, nơi cả Mỹ và Pháp đều là ủy viên thường trực có quyền phủ quyết — là động thái rất hiếm khi xảy ra. Đáp lại, Đại sứ Pháp Jerome Bonnafont nhắc rằng năm nay là dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ, và nhấn mạnh vai trò của Pháp trong quá trình đó. Ông khẳng định Pháp sẽ tiếp tục phối hợp với các nước thành viên tại Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng để bảo vệ vai trò, tính độc lập và năng lực hoạt động của Liên Hợp Quốc.

Căng thẳng giữa hai bên bắt nguồn từ cuộc bỏ phiếu ngày 24/7 tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, khi 144 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 13 phiếu trắng đã thông qua việc gia hạn nhiệm kỳ Cao ủy Nhân quyền Volker Turk thêm 4 năm, theo đề xuất của Tổng thư ký Antonio Guterres. Mỹ nằm trong số 10 nước bỏ phiếu phản đối, trong khi Pháp bỏ phiếu ủng hộ; sau cuộc bỏ phiếu, hai bên đã có những phát biểu công khai thể hiện bất đồng.

Phó phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan Haq từ chối bình luận về việc phái đoàn Mỹ rời phòng họp, nhưng nhấn mạnh cơ quan này kỳ vọng các quốc gia thành viên tôn trọng quyết định đã được Đại hội đồng thông qua. Sự việc cho thấy bất đồng giữa hai đồng minh lâu năm về vai trò và cách vận hành của các cơ chế nhân quyền quốc tế vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Vũ Quyến (tổng hợp).