Tổng thống Donald Trump lần đầu lên tiếng về quyết định hoãn viện trợ vũ khí cho Ukraine, nhấn mạnh Mỹ cần ưu tiên bảo vệ kho vũ khí quốc gia.
- Khỉ đuôi lợn tấn công bé gái 10 tuổi tại Quảng Trị
- Thiếu BHXH vẫn được nhận lương hưu từ 1/7/2025
- Trẻ em sinh tháng 9, 10 thông minh qua hai góc nhìn
Ông Trump khẳng định: Mỹ đã viện trợ quá nhiều cho Ukraine
Ngày 3/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức lên tiếng về việc đình chỉ viện trợ vũ khí cho Ukraine. Phát biểu trước khi lên chuyên cơ tới bang Iowa, ông nhấn mạnh: “Chúng tôi vẫn hỗ trợ họ, nhưng đã cho đi quá nhiều. Giờ là lúc cần bổ sung kho vũ khí để bảo vệ chính mình.”
Ông Trump cũng đổ lỗi cho người tiền nhiệm Joe Biden đã khiến tình hình trở nên khó xử khi “dốc cạn kho dự trữ quốc phòng” cho Kiev. Đây là lần đầu ông công khai bình luận về quyết định đình chỉ chuyển giao các lô vũ khí do Lầu Năm Góc công bố trước đó.
Danh sách vũ khí bị hoãn và lý do phía Lầu Năm Góc
Lầu Năm Góc cho biết họ đang tiến hành đánh giá toàn diện về hỗ trợ quân sự trên toàn cầu, bao gồm Ukraine. Trong số các lô hàng bị hoãn có:
- Hơn 20 tên lửa PAC-3 (tổ hợp Patriot)
- Hơn 20 tên lửa vác vai Stinger
- Tên lửa chống tăng Hellfire
- Hơn 90 quả tên lửa AIM-120 AMRAAM dùng cho tiêm kích F-16
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Sean Parnell cho biết: “Đây là bước đi thực tế và thận trọng để đánh giá loại vũ khí nào cần thiết, chuyển tới đâu và vào thời điểm nào.” Ông nhấn mạnh điều này phù hợp với chính sách “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Trump.
Nga gia tăng tấn công, Ukraine kêu gọi làm rõ hỗ trợ
Trong bối cảnh viện trợ Mỹ bị ngưng trệ, Nga đã tăng cường các đợt tấn công trên toàn lãnh thổ Ukraine. Theo Ngoại trưởng Ukraine, chỉ riêng trong tháng 6, Nga đã phóng hơn 5.000 UAV và gần 80 tên lửa đạn đạo.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đang liên hệ trực tiếp với phía Mỹ để làm rõ các vấn đề liên quan đến hỗ trợ phòng không. Ông cũng dự kiến sẽ có cuộc điện đàm với ông Trump vào ngày 4/7, sau khi ông Trump có cuộc gọi không thành công với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn.
Theo: Vnexpress.