Site icon Tin360

Mỹ tăng thưởng lên 50 triệu USD cho thông tin bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: Trí thức VN)

Hoa Kỳ vừa nâng mức tiền thưởng lên 50 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, cáo buộc ông buôn bán ma túy và hợp tác với các băng nhóm tội phạm quốc tế. Động thái này khiến căng thẳng giữa Washington và Caracas tiếp tục leo thang.

Mỹ nâng mức thưởng lên 50 triệu USD cho thông tin bắt giữ ông Maduro

Ngày 7/8, Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Pam Bondi thông báo Washington đã tăng gấp đôi mức tiền thưởng, từ 25 triệu USD lên 50 triệu USD, cho bất kỳ thông tin nào dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục cáo buộc ông Maduro tham gia vào hoạt động buôn bán ma túy và duy trì quan hệ với các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia.

Theo cáo buộc của phía Mỹ, ông Maduro có liên hệ mật thiết với các tổ chức tội phạm khét tiếng như Tren de Aragua (Venezuela) và Sinaloa Cartel (Mexico). Trong một video đăng tải trên mạng xã hội X, bà Bondi nhấn mạnh việc hợp tác của nhà lãnh đạo Venezuela với các tổ chức này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh và sức khỏe cộng đồng Hoa Kỳ.

Tổng thống Maduro hiện đang chịu sức ép lớn từ cộng đồng quốc tế sau cuộc bầu cử gây tranh cãi vào ngày 28/7/2024. Phe đối lập cáo buộc ông gian lận, trong khi Mỹ và nhiều quốc gia kêu gọi Caracas công bố bằng chứng minh bạch về kết quả bầu cử.

Mức thưởng lần đầu được Mỹ đặt ra năm 2020 ở mức 15 triệu USD khi các công tố viên buộc tội ông Maduro buôn bán ma túy. Đến tháng 1/2025, con số này tăng lên 25 triệu USD khi ông tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ ba, đồng thời Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt đối với nhiều quan chức cấp cao của Venezuela.

Phản ứng gay gắt từ phía Venezuela

Trước động thái mới của Washington, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ trên mạng xã hội Telegram. Ông gọi thông báo của Tổng chưởng lý Mỹ là “hành động tung hỏa mù lố bịch nhất từng thấy” và cáo buộc đây là chiêu trò nhằm lấy lòng các lực lượng “cực hữu thất bại” tại Venezuela.

Ngoại trưởng Gil cho rằng, thay vì tập trung vào “những âm mưu khủng bố” mà ông cáo buộc do Mỹ “dàn dựng”, phía Washington lại phát động chiến dịch truyền thông mang tính chất chính trị nhằm bôi nhọ chính quyền Caracas. Ông khẳng định: “Phẩm giá của tổ quốc chúng ta không phải để bán. Chúng ta phản đối hoạt động tuyên truyền chính trị thô thiển này.”

Bộ Thông tin Venezuela hiện chưa đưa ra bình luận chính thức. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng phản ứng mạnh mẽ của Caracas là tín hiệu cho thấy quan hệ hai nước tiếp tục xấu đi.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Venezuela đang đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế – xã hội, cùng sự cô lập về ngoại giao

Mỹ siết chặt trừng phạt và mở rộng danh sách khủng bố

Không chỉ dừng lại ở việc tăng tiền thưởng, Washington còn mở rộng danh sách các tổ chức tội phạm và khủng bố liên quan đến Venezuela. Hồi tháng 2/2025, Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức chỉ định băng đảng Tren de Aragua, MS-13 (El Salvador) và một số băng nhóm Mexico là tổ chức khủng bố nước ngoài.

Đến tháng 7/2025, Mỹ tiếp tục liệt băng đảng Cartel de Los Soles của Venezuela vào danh sách tổ chức khủng bố toàn cầu. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cáo buộc ông Maduro đã giữ vai trò thủ lĩnh của Cartel de Los Soles hơn một thập kỷ, chịu trách nhiệm về việc buôn bán lượng lớn ma túy vào Mỹ.

Giới phân tích nhận định, những động thái này không chỉ là biện pháp trừng phạt cá nhân mà còn nhằm cô lập các nguồn tài chính và mạng lưới hậu thuẫn của chính quyền Maduro. Việc siết chặt trừng phạt cùng gia tăng tiền thưởng có thể là bước chuẩn bị cho các hành động pháp lý hoặc ngoại giao mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc bắt giữ một nguyên thủ quốc gia đương nhiệm như ông Maduro là thách thức lớn về cả pháp lý và chính trị. Sự đối đầu Mỹ – Venezuela vì thế có khả năng kéo dài, tạo thêm bất ổn cho khu vực Nam Mỹ.

Theo: Tri thức VN