Site icon Tin360

Mỹ tổ chức duyệt binh quy mô lớn sau hơn 30 năm

Tổng thống Donald Trump và các binh sĩ Mỹ (Ảnh Báo QĐND)

Cuộc duyệt binh kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội Mỹ không chỉ phô diễn sức mạnh quân sự mà còn khẳng định vị thế và thông điệp chính trị của Tổng thống Donald Trump.

Duyệt binh lịch sử dịp 250 năm thành lập Quân đội Mỹ

Tướng Norman Schwarzkopf Jr. chào Tổng thống George H.W. Bush trong “Ngày Chiến thắng Quốc gia” tại Washington năm 1991 (Ảnh Báo QĐND)

Ngày 14/6, đúng vào dịp sinh nhật Tổng thống Donald Trump và cũng là ngày kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội Mỹ (1775–2025), lễ duyệt binh lớn nhất kể từ sau năm 1991 chính thức diễn ra tại thủ đô Washington.

Theo thông tin từ phát ngôn viên quân đội Steve Warren, gần 7.000 binh sĩ cùng hàng loạt khí tài hạng nặng và máy bay quân sự sẽ tham gia sự kiện. Cuộc duyệt binh bắt đầu lúc 18h30 ngày 14/6 (giờ Washington), tương đương 5h30 sáng 15/6 (giờ Hà Nội).

Lần gần nhất Mỹ tổ chức duyệt binh quy mô như vậy là vào năm 1991, sau chiến thắng tại Chiến tranh vùng Vịnh, dưới thời Tổng thống George H.W. Bush. Trước đó, duyệt binh thường diễn ra trong các sự kiện trọng đại như Chiến thắng Thế chiến, lễ nhậm chức Tổng thống Eisenhower và Kennedy, với hình ảnh pháo hạng nặng, tên lửa đạn đạo, thậm chí là mô hình tàu ngầm.

Tuy nhiên, từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Mỹ gần như ngừng các cuộc duyệt binh hoành tráng mang tính biểu tượng sức mạnh quân sự như vậy – cho đến hiện tại.

Cảm hứng từ Paris và khát vọng cá nhân của ông Trump

Việc tổ chức duyệt binh lần này được cho là xuất phát từ ấn tượng mạnh của ông Trump khi tham dự lễ duyệt binh tại Paris ngày 14/7/2017, nhân kỷ niệm 100 năm Mỹ tham chiến Thế chiến I. Ông từng mô tả đây là “một trong những cuộc duyệt binh vĩ đại nhất” mà ông từng thấy.

Ngay khi trở về Mỹ, Tổng thống Trump đã yêu cầu Lầu Năm Góc lên kế hoạch cho một sự kiện tương tự, nhưng mãi đến nhiệm kỳ sau ông mới hiện thực hóa được mong muốn này.

Thông điệp chính trị: Gắn kết quân đội – người dân – lãnh đạo

Quy mô chưa từng có sau thời hậu Chiến tranh Lạnh

Cuộc duyệt binh kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Mỹ sẽ được tổ chức tại Washington vào ngày 14-6, giờ địa phương, theo sáng kiến của Tổng thống Donald Trump (Ảnh Báo QĐND)

Cuộc duyệt binh ngày 14/6 không chỉ là sự kiện phô trương sức mạnh quân sự, mà còn là công cụ củng cố hình ảnh lãnh đạo yêu nước, mạnh mẽ của ông Trump – nhất là trong bối cảnh nước Mỹ đang đối mặt với khó khăn trong tuyển quân.

Với hàng loạt thiết bị chiến tranh tham gia như:

26 xe tăng M1A1 Abrams

27 xe chiến đấu Bradley

Xe tăng Sherman thời Thế chiến II

Xe bọc thép Renault từ Thế chiến I

8 trực thăng CH-47, 16 trực thăng UH-60 Black Hawk

4 máy bay cổ thời Thế chiến II

…lễ duyệt binh còn là hành trình kể lại lịch sử quân đội Hoa Kỳ, như lời giới thiệu từ phía quân đội.

Để khép lại sự kiện, đội nhảy dù danh tiếng Golden Knights sẽ hạ cánh trước Nhà Trắng, trao lá cờ Mỹ cho Tổng thống Trump như một biểu tượng đoàn kết. Ngay sau đó, màn bắn pháo hoa lúc 21h45 sẽ kết thúc lễ duyệt binh lịch sử.

Theo Báo Quân Đội Nhân Dân