Site icon Tin360

Nam sinh tự quay cảnh “bị tra tấn” để tống tiền cha mẹ

Nam sinh tự dàn dựng cảnh tra tấn để nhóm tội phạm quay video gửi về tống tiền gia đình (Ảnh: Báo VnExpress)

Bị nhóm giả danh công an đe dọa, một nam sinh ở TP.HCM bị thao túng tâm lý, tự quay video giả cảnh bị bắt cóc và tra tấn gửi về cho gia đình, yêu cầu chuyển 500 triệu đồng để “chuộc mạng”. Công an TP.HCM đã kịp thời phát hiện, giải cứu nạn nhân tại một khách sạn ở Tây Ninh

Lừa đảo tinh vi từ chiêu bài “bắt cóc online”

Nam sinh 21 tuổi bị lừa bởi nhóm người giả danh điều tra viên, yêu cầu chuyển tiền để chứng minh vô tội. Sau khi cậu nhận được cuộc gọi từ người lạ tự xưng công an, yêu cầu tải ứng dụng Zoom để làm việc, nhóm này liên tục dọa nạt và đưa ra các kịch bản tinh vi. Nạn nhân bị yêu cầu chuyển 750 triệu đồng vào tài khoản “cảnh sát” để phục vụ điều tra, sau đó sẽ được hoàn lại. Khi nói không có tiền, nhóm lừa đảo đã hướng dẫn cậu dựng lên câu chuyện nhận học bổng đi du học Canada, rồi yêu cầu quay video giả bị bắt cóc nhằm tống tiền gia đình.

Tự tra tấn theo kịch bản của nhóm lừa đảo

Sau khi nhận được 400 triệu đồng từ cha mẹ, nam sinh tiếp tục bị điều khiển để thực hiện loạt hành vi “tự tra tấn”. Cậu thuê phòng khách sạn, liên tục di chuyển, ngồi trong ôtô quay video “bị bắt cóc”. Nhóm lừa đảo yêu cầu cậu cởi quần áo, đổ nước lên người, giả bị tra tấn để gửi clip về cho người thân. Khi không được gia đình tiếp tục chuyển tiền, nhóm này đã dùng chính tài khoản của nạn nhân để gửi video về, tạo áp lực nhằm chiếm đoạt thêm tiền. Cảnh sát TP.HCM đã phối hợp công an địa phương kịp thời phát hiện và giải cứu nam sinh an toàn trong đêm.

Công an cảnh báo người dân về thủ đoạn mới

Công an TP.HCM khẳng định, không có chuyện điều tra qua điện thoại hay yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản “an toàn”. Thời gian qua, nhiều sinh viên, học sinh đã trở thành nạn nhân của chiêu trò giả danh công an để lừa đảo. Nhóm lừa đảo thường yêu cầu nạn nhân cài ứng dụng lạ, cách ly khỏi gia đình và tạo kịch bản điều tra khẩn cấp nhằm khống chế tâm lý. Người dân được khuyến cáo không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai. Khi nghi ngờ bị lừa đảo, cần lập tức gọi 113 hoặc trình báo tại công an gần nhất để được hỗ trợ.

Nguồn: Báo VnExpress