Site icon Tin360

Nan giải bài toán bảo vệ đầm Trà Ổ trước nạn khai thác bằng kích điện

Quản lý thủy sản

Các đối tượng dùng xung điện, hoạt động vào sáng sớm, giữa trưa hoặc ban đêm nhằm né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. (Ảnh: Chụp màn hình báo Khai Mở)

Trước tình trạng đánh bắt bằng kích điện diễn biến phức tạp, các xã giáp ranh đầm Trà Ổ đang tìm cách xây dựng quy chế phối hợp nhằm ngăn chặn sự cạn kiệt nguồn lợi.

Những nhóm ghe dùng xung điện hoạt động lén lút trong đêm tối

Thủ đoạn của các đối tượng khai thác thủy sản trái phép ngày càng trở nên tinh vi để đối phó với sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Các nhóm vi phạm thường đi từ 3 đến 5 ghe, sử dụng bình ắc quy gắn bộ kích điện công suất lớn và thường xuyên thay đổi thời gian hoạt động., Họ lợi dụng lúc đêm tối, sáng sớm hoặc giữa trưa – những thời điểm việc tuần tra gặp nhiều khó khăn – để dàn thế “gọng kìm” quét sạch các vùng nước nông.

Do đầm Trà Ổ có diện tích mặt nước rộng lớn và nằm giáp ranh giữa nhiều đơn vị hành chính như xã Phù Mỹ Bắc, Bình Dương và Phù Mỹ Nam, việc mật phục và bắt quả tang các đối tượng này là một thách thức lớn., Khi phát hiện có dấu hiệu kiểm tra, các đối tượng dễ dàng di chuyển sang vùng giáp ranh hoặc vứt bỏ thiết bị xuống lòng đầm để phi tang vật chứng. Điều này khiến cho việc xử lý triệt để nạn chích điện vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

Nỗ lực kiểm soát vi phạm và xây dựng mạng lưới bảo vệ liên xã

Nhằm thắt chặt quản lý, chính quyền các xã ven đầm đã bắt đầu triển khai các tổ tuần tra định kỳ và đột xuất để kiểm soát tình hình. Mới đây nhất, một trường hợp sử dụng bộ kích điện để đánh bắt cá đã bị phát hiện và tạm giữ thiết bị tại khu vực xã Bình Dương. Tuy nhiên, đại diện chính quyền địa phương thừa nhận rằng việc đơn phương hoạt động của một xã sẽ không thể bao quát hết toàn bộ diện tích đầm rộng lớn.

Giải pháp cốt lõi hiện đang được hướng tới là xây dựng một quy chế phối hợp kiểm tra liên xã giữa Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông và Bình Dương. Việc thiết lập mạng lưới thông tin chung và phối hợp lực lượng giữa các địa phương giáp ranh được kỳ vọng sẽ tạo ra hàng rào ngăn chặn hiệu quả hơn đối với các hành vi xâm hại nguồn lợi., Song song với biện pháp hành chính, công tác tuyên truyền cũng đang được đẩy mạnh để người dân hiểu rõ hậu quả của việc đánh bắt tận diệt đối với tương lai của vùng đầm.

Theo: Khai Mở