NATO và 22 quốc gia đang lên phương án mở lại eo biển Hormuz nhằm đảm bảo tự do hàng hải. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ trích gay gắt sự phản ứng chậm trễ từ các đồng minh.
- Mua bán người dưới 16 tuổi: Khởi tố 5 đối tượng lừa bán trẻ em tại Phú Thọ
- Việt Nam đề nghị UAE cung cấp dầu khí an toàn và đúng hạn
- Kỹ năng đặt câu hỏi và tương lai của trẻ em thời AI
NATO xúc tiến phương án đảm bảo an ninh hàng hải sau áp lực từ Mỹ
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News công bố ngày 22/3, Tổng thư ký NATO Mark Rutte thừa nhận Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự giận dữ trước sự chậm trễ của các đồng minh trong việc đảm bảo an toàn cho eo biển Hormuz. Theo ông Mark Rutte, nhà lãnh đạo Mỹ cảm thấy các đối tác châu Âu và các khu vực khác đã hành động quá muộn trong việc bảo vệ tuyến đường đi lại qua khu vực chiến lược này. Dù chịu sức ép lớn từ Washington, Tổng thư ký NATO khẳng định vẫn duy trì liên lạc thường xuyên và đã trao đổi nhiều lần với ông Trump trong tuần qua.
Trước đó, vào ngày 20/3, Tổng thống Trump đã đăng tải thông điệp trên mạng xã hội khẳng định rằng nếu không có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, NATO chỉ là một con hổ giấy trước các thách thức an ninh. Ông phàn nàn rằng các thành viên liên minh không muốn tham gia cuộc chiến chống lại Iran nhưng lại than phiền khi giá dầu thế giới tăng cao do đứt gãy nguồn cung. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh việc mở lại eo biển là một động thái quân sự đơn giản nhưng các đồng minh lại đang cố tình lảng tránh trách nhiệm của mình.
Theo thông tin từ ông Mark Rutte, kể từ ngày 19/3, một nhóm gồm 22 quốc gia đang cùng nhau thực hiện tầm nhìn của Washington để mở lại eo biển Hormuz trong thời gian sớm nhất. Nhóm này bao gồm phần lớn các nước thành viên NATO cùng các đối tác quan trọng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, UAE và Bahrain. Tổng thư ký NATO tuyên bố ông hoàn toàn tin tưởng rằng liên minh sẽ sớm đạt được mục tiêu chung nhằm ổn định lại tuyến đường vận tải dầu mỏ huyết mạch quan trọng nhất của thế giới hiện nay.
Những rạn nứt trong liên minh và khả năng hành động đơn phương của Mỹ
Giải thích về sự phản ứng chậm, ông Mark Rutte lập luận rằng tính chất bí mật của các chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran buộc các nước NATO phải mất thời gian điều chỉnh. Eo biển Hormuz trở thành tâm điểm lo ngại toàn cầu sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đóng cửa tuyến đường này nhằm đáp trả các cuộc tấn công. Nhà lãnh đạo NATO mô tả các hành động của Mỹ là cần thiết và quan trọng do sự đe dọa hiện hữu từ chương trình hạt nhân của phía Tehran.
Tuy nhiên, nội bộ liên minh vẫn tồn tại những rạn nứt lớn khi một số quốc gia châu Âu như Đức, Italy, Anh và Bỉ đã lên tiếng từ chối lời kêu gọi triển khai lực lượng. Các nước này nhấn mạnh lập trường không muốn tham gia trực tiếp vào một cuộc xung đột quân sự đang leo thang căng thẳng với Iran tại khu vực Trung Đông. Thay vào đó, họ ưu tiên các biện pháp ngoại giao và sự kiềm chế thay vì gửi tàu chiến để hộ tống các tàu thương mại đi qua vùng biển đang có tranh chấp.
Phản ứng trước sự từ chối này, Tổng thống Trump bày tỏ sự thất vọng và khẳng định Hoa Kỳ hoàn toàn có thể đơn phương hành động tại eo biển Hormuz mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Ông cho rằng đây chính là một phép thử lớn đối với sự tồn tại của NATO và cảnh báo liên minh đang mắc phải một sai lầm rất nghiêm trọng về mặt chiến lược. Hiện tại, các bên đang tiếp tục phối hợp để xác định cách thức hành động hiệu quả nhất nhằm đạt được mục tiêu mở lại tuyến hàng hải quốc tế này.
Theo: Báo Dân trí

