Mua bán người dưới 16 tuổi: Khởi tố 5 đối tượng lừa bán trẻ em tại Phú Thọ
Mua bán người dưới 16 tuổi tại Phú Thọ bị phát hiện sau đơn tố cáo của nạn nhân, 5 đối tượng bị khởi tố vì lừa bán hai cháu bé với giá 6 triệu đồng.
- Giá xăng dầu thế giới tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông leo thang
- Gia Lai điều tra vụ cháy khiến hai chị em thiệt mạng
- Cuba tiếp tục mất điện toàn quốc lần thứ hai trong một tuần
Mua bán người dưới 16 tuổi từ lời dụ dỗ qua mạng xã hộ
Sự việc bắt đầu được đưa ra ánh sáng khi cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ tiếp nhận đơn trình báo của cháu H.T.T. (sinh năm 2010, quê tại tỉnh Điện Biên) vào ngày 7/3. Theo lời kể của nạn nhân, em đã bị một nhóm người tiếp cận, dùng những lời lẽ dụ dỗ để rồi sau đó bị đem bán cho người khác. Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định được một nhóm gồm ba thiếu niên là Đ.T.M.L, H.T.D.L. và N.C.T. (cùng sinh năm 2010 và 2011, trú tại Phú Thọ) đã cùng nhau bàn bạc và thống nhất kế hoạch tìm người để bán lấy tiền.
Nhóm này đã đưa cháu H.T.T. cùng một nạn nhân khác là cháu Đ.P.D. (sinh năm 2012, trú tại Phú Thọ) để giao dịch với Trần Xuân Phong (sinh năm 2004) và T.Đ.P. (sinh năm 2009). Giá trị của cuộc mua bán này được các bên thỏa thuận là 6 triệu đồng.
Hiện nay, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố 5 bị can liên quan về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Trong số các đối tượng, Trần Xuân Phong đã bị áp dụng biện pháp tạm giam, trong khi các đối tượng còn lại do đang ở độ tuổi vị thành niên nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy định của pháp luật.
Hệ lụy từ sự thiếu hiểu biết pháp luật của trẻ vị thành niên
Đặc điểm đáng lo ngại nhất trong vụ việc này chính là độ tuổi của cả nạn nhân lẫn những người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Theo ghi nhận từ phía cơ quan điều tra, các đối tượng tham gia vào đường dây mua bán này đều đang ở độ tuổi học sinh, nhận thức về pháp luật còn rất nhiều hạn chế. Chính sự non nớt và tâm lý dễ bị tác động đã khiến các em trở thành mục tiêu bị lôi kéo hoặc tự mình tham gia vào các hành vi phạm tội nghiêm trọng mà không lường trước được hậu quả.
Bên cạnh đó, môi trường mạng xã hội đang trở thành nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro khi các đối tượng lợi dụng sự quen biết ảo để thiết lập các mối quan hệ, từ đó thực hiện hành vi lừa đảo. Đây là một hồi chuông cảnh báo đối với các gia đình trong việc giám sát và giáo dục con cái.
Việc quan tâm đến các mối quan hệ xã hội cũng như cách thức sử dụng internet của trẻ vị thành niên là vô cùng cần thiết để ngăn chặn các vụ việc tương tự. Các chuyên gia khuyến cáo rằng khi nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào từ con em mình, gia đình cần phối hợp ngay với những người có trách nhiệm để có biện pháp can thiệp kịp thời.
Theo: Báo Dân trí