Site icon Tin360

Nepal: Hơn 13.500 tù nhân vượt ngục giữa biểu tình dữ dội

Binh sĩ canh gác tòa nhà quốc hội Nepal ở thủ đô Kathmandu sau khi địa điểm này bị người biểu tình phóng hỏa ngày 9/9. (Ảnh: VnExpress)

Biểu tình chống chính phủ do Gen Z dẫn đầu biến thành bạo lực trên toàn Nepal, khiến hơn 13.500 tù nhân lợi dụng hỗn loạn để vượt ngục, hàng chục người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương.

Hỗn loạn khắp Nepal: Tù nhân vượt ngục, biểu tình leo thang

Hơn 13.500 tù nhân đã trốn thoát khỏi các nhà tù trên khắp Nepal trong tuần qua, khi biểu tình chống chính phủ do thế hệ Gen Z (sinh 1997-2012) dẫn đầu gây hỗn loạn cả nước. Các vụ vượt ngục xảy ra tại ít nhất 7 cơ sở giam giữ, trùng với làn sóng biểu tình bùng nổ từ ngày 8/9/2025, sau khi chính phủ chặn các nền tảng mạng xã hội như Facebook, X, YouTube và Instagram.

Tại quận Jumla, tỉnh Karnali, 36 tù nhân trốn khỏi nhà tù Chandanath-6 vào sáng 10/9, sau khi tấn công quản giáo bằng các thanh gỗ. Chỉ còn 62 tù nhân ở lại. Ở Jaleswar, 576 trong 577 tù nhân bỏ trốn. Gần như toàn bộ tù nhân tại nhà tù Gaur, quận Rautahat, vùng Narayani, cũng thoát thân. Tại Kaski, 773 tù nhân tháo chạy khi người biểu tình xông vào nhà tù chiều 9/9. Ở tỉnh Dang, 127 tù nhân vượt ngục khỏi nhà tù Tulsipur, theo phát ngôn viên cảnh sát Binod Ghimire.

Quang cảnh nhà tù Kaski của Nepal ngày 10/9, một ngày sau khi 773 tù nhân trốn thoát khỏi cơ sở này. (Ảnh: VnExpress)

Biểu tình biến thành bạo lực toàn quốc

Biểu tình nổ ra tại thủ đô Kathmandu ngày 8/9, khi hàng chục nghìn người phản đối lệnh cấm mạng xã hội và tham nhũng. Xung đột leo thang khi người biểu tình tấn công lực lượng an ninh, còn cảnh sát dùng đạn thật, khiến hơn 20 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, và ba sĩ quan cảnh sát tử vong. Người biểu tình đốt phá trụ sở quốc hội, văn phòng đảng cầm quyền và nhà riêng của Thủ tướng Sharma Oli, hai cựu thủ tướng, cùng Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak. Vợ cựu thủ tướng Jhala Nath Khanal thiệt mạng do bỏng nặng trong một vụ phóng hỏa.

Thủ tướng Oli từ chức ngày 9/9, nhưng tình hình vẫn căng thẳng. Quân đội Nepal được triển khai để lập lại trật tự, và các chỉ huy đã gặp lãnh đạo biểu tình Gen Z, dù chưa công bố chi tiết. Liên Hợp Quốc kêu gọi điều tra minh bạch, trong khi cảnh sát truy bắt các tù nhân vượt ngục.

Theo:VnExpress