Site icon Tin360

Nga lên tiếng về xung đột Israel – Iran: Kêu gọi đối thoại, phản đối Mỹ can dự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh:internet

Trước nguy cơ leo thang xung đột giữa Israel và Iran, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Mỹ tham chiến, đồng thời nhấn mạnh sự đoàn kết nội bộ Iran trước sóng gió bom.

Tổng thống Putin: Tấn công Iran sẽ phản tác dụng

Trước các động thái tấn công liên tiếp của Israel nhằm vào Iran, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng những hành động này chỉ khiến người dân Iran thêm đoàn kết với giới lãnh đạo. Ông cứu định sâu sắc về việc Mỹ xem xét phên can quân sự vào cùng Israel trong các chiến dịch nhằm vào Tehran.

Theo Tổng thống Putin, “xã hội Iran đang cùng nhau hỗ trợ giới lãnh đạo chính trị, mặc dù có nhiều biến động nội bộ”. Phát biểu này ngụ ý rằng chiến lược “đầu hàng vô điều kiện” của Tổng thống Trump và các cuộc tấn công đang gây tác dụng ngược.

Nga tuyên bố sẵn sàng trung gian hòa giải

Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ đóng vai trò trung gian để thúc đẩy đối thoại giữa Iran và Israel, nhằm tránh một cuộc xung đột quy mô lớn khó kiểm soát. Điện Kremlin cho biết ông Putin đã trực tiếp điện đàm với Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Trump về tình hình khu vực.

Trong khi Điện Kremlin nhắc tới các liên lạc với UAE, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo rằng việc Israel tấn công các cơ sở hạt nhân Iran có thể dẫn đến “thảm họa hạt nhân”.

Quan điểm hòa bình: Đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên

Tổng thống Putin đánh giá rằng muốn giải quyết xung đột, cần đảm bảo quyền phát triển hạt nhân hòa bình của Iran và quyền an ninh của Israel. Ông cũng nhấn mạnh các nhà máy hạt nhân ngầm của Iran vẫn còn nguyên vẹn.

“Chúng vào lòng đất, chúng vẫn hoạt động. Đó là thực tế”, ông Putin khẳng định, đòng thời kêu gọi các bên kiềm chế leo thang và trở lại bàn đàm phán.

Theo:Baotintuc