Nga đẩy mạnh các cuộc không kích vào Ukraine, giết chết ít nhất 7 người và làm 17 người bị thương kể từ 12/7/2025, theo các quan chức Ukraine. Tổng thống Zelenskyy cáo buộc Nga “tăng cường khủng bố” với hơn 1.800 drone và 83 tên lửa trong tuần qua, trong khi mặt trận Donetsk chứng kiến Nga giành thêm hai khu định cư.
- Trump áp thuế 30% lên EU và Mexico, leo thang chiến tranh thương mại
- Nga tấn công miền Tây Ukraine, giết hai người ở Chernivtsi
- Carlos Alcaraz và vũ khí “bí mật” giúp anh thách thức Taylor Fritz tại bán kết Wimbledon
Nga leo thang không kích Ukraine
Từ ngày 12/7/2025, lực lượng Nga đã giết chết ít nhất 7 người và làm 17 người bị thương trên khắp Ukraine, theo các quan chức Ukraine vào sáng 13/7. Trong tuần qua, Nga đã triển khai hơn 1.800 máy bay không người lái, 1.200 quả bom dẫn đường, và 83 tên lửa các loại nhắm vào các thành phố và cộng đồng dân cư, từ Kharkiv ở phía đông đến Chernivtsi và Lviv ở phía tây.
Tổng thống Volodymyr Zelenskyy lên án Nga “tăng cường khủng bố” nhằm đe dọa dân thường, trong bài đăng trên Telegram ngày 13/7. Ông kêu gọi các đồng minh áp đặt trừng phạt mạnh hơn và cung cấp thêm hệ thống phòng không để bảo vệ Ukraine. “Cuộc chiến này chỉ có thể chấm dứt bằng sức mạnh,” Zelenskyy nhấn mạnh.
Cuộc không kích mới nhất, với 597 drone và 26 tên lửa vào ngày 12/7, đã giết chết hai người ở Chernivtsi gần biên giới Romania và làm hư hại nhà dân, trường học, và cơ sở hạ tầng ở Lviv, Lutsk. Các báo cáo địa phương cho biết mặt trận Donetsk khá ổn định, với lực lượng Nga tiến quân chậm. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã kiểm soát hai khu định cư Nikolaevka và Karl Marx ở khu vực này, được gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk bởi lực lượng ly khai do Moskva hậu thuẫn.
Phản ứng từ Nga và thương vong ở Belgorod
Nga báo cáo một dân thường thiệt mạng và sáu người bị thương ở khu vực Belgorod do các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine vào ngày 12/7. Thống đốc khu vực cho biết hơn 90 drone Ukraine đã bị bắn hạ trong một ngày, phản ánh căng thẳng hai chiều tại biên giới.
Cuộc chiến Nga-Ukraine, bắt đầu từ tháng 2/2022, đã gây ra hàng chục nghìn thương vong và tàn phá cơ sở hạ tầng. Theo Liên Hợp Quốc, tháng 6/2025 ghi nhận 232 dân thường thiệt mạng và 1.343 người bị thương, mức cao nhất trong ba năm. Các đợt không kích liên tục của Nga, bao gồm 400 drone vào Kyiv (10/7) và 728 drone (9/7), cho thấy chiến thuật tấn công quy mô lớn.
Tác động và triển vọng
Các cuộc không kích của Nga làm quá tải hệ thống phòng không Ukraine, đẩy dân thường vào tình trạng nguy hiểm. Hội nghị Rome ngày 10/7 cam kết 12 tỷ USD để tái thiết Ukraine, nhưng Zelenskyy nhấn mạnh cần vũ khí và trừng phạt Nga để ngăn chặn thiệt hại. Căng thẳng gần biên giới NATO (Romania, Ba Lan) làm gia tăng lo ngại về leo thang khu vực.
Trong khi đó, Nga tuyên bố tiến bộ ở Donetsk, nhưng tốc độ chậm cho thấy khó khăn trong chiến lược quân sự. Các cuộc đàm phán Mỹ-Nga tại Malaysia ngày 10/7 không đạt đột phá, với Mỹ xem xét thuế 500% lên các nước mua dầu Nga để gia tăng áp lực kinh tế.
Các cuộc không kích của Nga vào Ukraine từ 12/7/2025, giết chết 7 người và làm 17 người bị thương, đánh dấu sự leo thang nguy hiểm trong cuộc chiến kéo dài hơn ba năm. Với hệ thống phòng không Ukraine bị áp lực và thương vong dân sự tăng, cộng đồng quốc tế cần khẩn trương cung cấp viện trợ quân sự và trừng phạt Nga để bảo vệ dân thường và ngăn chặn xung đột lan rộng.
Theo: abcnews