Nga sử dụng UAV cảm tử và tên lửa chính xác cao tấn công sân bay quân sự và cơ sở năng lượng của Ukraine, làm leo thang căng thẳng tại khu vực Donbass.
- Chặt đứt đường dây ma túy của Dung “Miu”, thu giữ hơn 21kg hàng trắng
- Người đàn ông tử vong khi cố vượt rào chắn đường sắt tại TP Vinh
- Thảm họa khinh khí cầu ở Brazil: 8 người tử nạn trong chuyến bay định mệnh
Nga đồng loạt tấn công sân bay quân sự và hạ tầng năng lượng Ukraine
Ngày 21/6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã thực hiện một loạt cuộc tấn công vào ban đêm nhằm vào Ukraine, sử dụng vũ khí chính xác cao từ các nền tảng trên không, bộ, biển và UAV chứa chất nổ.
Mục tiêu chính là một sân bay quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng có vai trò cung cấp nhiên liệu cho lực lượng Ukraine tại vùng Donbass. Theo Nga, cuộc tập kích đã hoàn thành mục tiêu nhưng không công bố chi tiết về các địa điểm bị phá hủy.
Ukraine tố Nga dùng gần 300 UAV cảm tử trong đêm tấn công
Phía Ukraine xác nhận đã hứng chịu một đợt tập kích dữ dội vào rạng sáng 21/6, chủ yếu nhắm vào thành phố Kremenchuk (vùng Poltava). Theo quân đội Ukraine, Nga đã triển khai tới 300 UAV cảm tử cùng 8 tên lửa tấn công trong chiến dịch.
Không quân Ukraine cho biết ngày 22/6, Nga tiếp tục phóng 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M hoặc KN-23, 1 tên lửa phòng không S-300 và 47 UAV Shahed nhắm vào khu vực tỉnh Chernihiv. Đây là những khu vực trọng yếu trong chuỗi phòng thủ phía bắc Ukraine.
Nga tuyên bố phá hủy kho UAV và đạn dược Ukraine
Ngoài các cuộc không kích lớn, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết họ đã phá hủy nhiều xưởng sản xuất UAV, kho đạn dược cùng các cơ sở liên quan đến quân đội Ukraine trong những đòn tập kích riêng biệt cùng ngày.
Moscow cho rằng, chuỗi hành động này nhằm đáp trả các cuộc tấn công UAV xuyên biên giới của Ukraine trong những tuần gần đây. Nga tuyên bố đây là biện pháp răn đe chiến lược, đồng thời ngăn chặn các nỗ lực làm gián đoạn cuộc đối thoại hòa bình hiện tại giữa hai bên.
Theo:Vietnamnet