Site icon Tin360

Nghệ An khẩn trương chuẩn bị mặt bằng cho đường sắt cao tốc Bắc – Nam

Ảnh minh hoạ dự án. (Ảnh: VnEconomy)

UBND tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo quyết liệt công tác rà soát, xác định nhu cầu tái định cư để kịp thời khởi công khu tái định cư cho dự án đường sắt tốc độ cao trước ngày 19/8/2025.

Đẩy nhanh công tác chuẩn bị khu tái định cư

UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND các huyện, thị xã nơi tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam đi qua, khẩn trương rà soát nhu cầu tái định cư theo hồ sơ thiết kế sơ bộ và ranh giới giải phóng mặt bằng.

Các sở, ngành được yêu cầu đề xuất vị trí, quy mô, tổng mức đầu tư cho từng khu tái định cư để bảo đảm sẵn sàng khởi công ít nhất một khu vào ngày 19/8/2025 – mốc tiến độ then chốt theo chỉ đạo từ Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Phân bổ đất và hoàn thiện quy hoạch trước 30/7

Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An được giao chủ trì tham mưu phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất, điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Công việc này phải hoàn tất trước ngày 30/7/2025 để kịp triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã yêu cầu 20 tỉnh, thành phố có tuyến đường sắt tốc độ cao đi qua phải thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng, do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, hoàn tất trước ngày 1/7/2025 để đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo và huy động sức mạnh hệ thống chính trị.

Ngoài ra, các địa phương phải phê duyệt đầu tư tối thiểu một khu tái định cư trước ngày 19/8/2025 để đảm bảo tiến độ chung toàn tuyến.

Dự án trọng điểm quốc gia, tổng vốn 1,7 triệu tỷ đồng

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam dài 1.541 km, từ ga Ngọc Hồi (Hà Nội) đến ga Thủ Thiêm (TP.HCM), đi qua 20 tỉnh, thành. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng (hơn 67 tỷ USD), tốc độ thiết kế 350 km/h, gồm 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa.

Riêng tại Nghệ An, tuyến sẽ đi qua địa bàn thị xã Hoàng Mai và các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, Nghi Lộc, Hưng Nguyên. Việc sớm hoàn thành tái định cư và giải phóng mặt bằng tại các khu vực này sẽ quyết định tiến độ toàn tuyến.

Chính phủ xác định đây là công trình chiến lược về giao thông, quốc phòng và phát triển vùng. Mục tiêu đặt ra là khởi công toàn tuyến trước ngày 31/12/2026 và cơ bản hoàn thành vào năm 2035.

Theo: VnEconomy