Luật Nhà giáo mới cho phép giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm, đồng thời mở rộng quyền cống hiến lâu dài với giáo sư, tiến sĩ. Việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu linh hoạt sẽ phù hợp hơn với tính chất nghề nghiệp và từng giai đoạn phát triển của đội ngũ nhà giáo.
- Cháy nhà khóa cửa khiến bé trai kẹt trong đám cháy
- 5 thực phẩm phù hợp cho người trung niên và người già
- Công an TP.HCM đột kích quán bar, 186 người dương tính ma túy
Giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ 1-1-2026, Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15 có hiệu lực, cho phép giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm hơn bình thường.
Giáo viên có thể nghỉ trước tối đa 5 năm so với tuổi nghỉ hưu theo quy định nếu có nguyện vọng và đã đóng bảo hiểm xã hội từ 15 năm trở lên.
Điều này giúp giảm áp lực công việc với người lớn tuổi, đồng thời đảm bảo quyền lợi hưởng lương hưu theo quy định.
Giáo sư, tiến sĩ được làm việc đến 70 tuổi
Luật cũng tạo cơ hội cho những nhà giáo có trình độ cao tiếp tục cống hiến.
Cụ thể, nếu có chức danh giáo sư, phó giáo sư, hoặc trình độ tiến sĩ, làm trong lĩnh vực chuyên sâu và đủ sức khỏe, nhà giáo có thể làm việc thêm:
- Tối đa 10 năm với giáo sư (nghỉ hưu ở tuổi 70)
- Tối đa 7 năm với phó giáo sư
- Tối đa 5 năm với tiến sĩ
Điều kiện là cơ sở giáo dục có nhu cầu và người lao động tự nguyện kéo dài công tác. Tuy nhiên, người nghỉ hưu muộn sẽ không được đảm nhiệm chức vụ quản lý.
Mức lương hưu theo luật mới
Từ 1-7-2025, Luật Bảo hiểm xã hội mới cũng áp dụng cách tính lương hưu mới:
- Lao động nữ: 45% mức bình quân lương cho 15 năm đóng BHXH, sau đó mỗi năm thêm 2%, tối đa 75%.
- Lao động nam: 45% cho 20 năm đầu, sau đó mỗi năm thêm 2%, tối đa 75%. Nếu đóng dưới 20 năm, mỗi năm thêm 1% sau 15 năm đầu.
- Người nghỉ hưu sớm do suy giảm sức khỏe sẽ bị giảm 2% mỗi năm nghỉ trước tuổi. Trường hợp nghỉ sớm dưới 6 tháng không bị trừ, từ 6 đến dưới 12 tháng bị trừ 1%.
Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng, ngân sách và quỹ bảo hiểm xã hội, ưu tiên tăng cho người nghỉ trước năm 1995 hoặc có mức lương thấp.
Hiện cả nước có hơn 3,3 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Trong đó, 81% nhận qua tài khoản cá nhân
Theo: Tuổi Trẻ Online.