Site icon Tin360

Ngoại trưởng Nga đề xuất Trung Quốc tham gia bảo đảm an ninh cho Ukraine

Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov phát biểu trong một cuộc họp báo tại Moskva.(Ảnh: Tin tức)

Ngoại trưởng Sergei Lavrov khẳng định Nga phải có mặt trong mọi thỏa thuận an ninh cho Ukraine, đồng thời đề xuất Trung Quốc tham gia cơ chế bảo đảm.

Nga khẳng định vị thế trong đàm phán quốc tế

Ngày 20/8, Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh bất kỳ cuộc đàm phán nào về an ninh của Ukraine mà không có Moskva tham gia đều không thể mang lại kết quả. Ông cho rằng thảo luận nghiêm túc về bảo đảm an ninh mà bỏ qua Liên bang Nga sẽ là “con đường cụt”. Phát biểu này thể hiện mong muốn Nga duy trì vai trò trung tâm trong mọi tiến trình quốc tế. Quan điểm trên cũng gửi đi thông điệp rằng Moskva sẽ không chấp nhận bị gạt ra ngoài.

Trung Quốc được đề xuất làm bên bảo đảm an ninh

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng Trung Quốc cần tham gia cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine, ý tưởng từng được nêu ra tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2022. Tuy nhiên, Kiev nhiều khả năng sẽ hoài nghi bởi họ cho rằng Bắc Kinh có xu hướng ủng hộ Moskva. Dù vậy, việc tái khẳng định đề xuất này cho thấy Nga muốn mở rộng phạm vi quốc tế ngoài các cường quốc phương Tây. Điều này cũng có thể tạo thêm lợi thế ngoại giao cho Moskva.

Khả năng diễn ra cuộc gặp Putin – Zelensky

Ngoại trưởng Lavrov không nhắc trực tiếp tới khả năng tổ chức thượng đỉnh Nga – Ukraine, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đang thúc đẩy một cuộc gặp song phương giữa ông Putin và ông Zelensky. Việc này đặt Nga vào tình thế khó xử: từ chối sẽ ảnh hưởng quan hệ với Mỹ, còn đồng ý sẽ nâng vị thế của Ukraine trên bàn đàm phán. Dù vậy, Moskva vẫn để ngỏ khả năng này mà chưa đưa ra tín hiệu cụ thể. Cuộc gặp nếu diễn ra sẽ mang ý nghĩa quan trọng về chính trị và truyền thông.

Vai trò của Mỹ trong tiến trình hòa bình

Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt, Mỹ coi đối thoại Nga – Ukraine là bước tiếp theo trong tiến trình hòa bình. Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Nga tại Alaska ngày 15/8, Washington khẳng định “cánh cửa hòa bình đã mở ra” với nhiều điểm mấu chốt được đồng thuận. Điều này được xem là cơ hội để thúc đẩy giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột. Mỹ hy vọng các bên liên quan sẽ sớm có bước đi cụ thể để đạt được kết quả thực chất.

Theo: Tin tức