Site icon Tin360

Người đàn ông Hà Nội suýt tử vong sau bữa tối vì nhồi máu cơ tim

Người đàn ông 62 tuổi suýt tử vong sau dấu hiệu mồ hôi ra như tắm. Bác sĩ cảnh báo thói quen xấu nhiều người mắc phải

Người bệnh nằm điều trị tại cơ sở y tế sau khi xuất hiện triệu chứng nguy hiểm. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Bệnh nhân 62 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch do nhồi máu cơ tim, sau khi chủ quan với triệu chứng đau thắt ngực và vã mồ hôi.

Nhồi máu cơ tim và triệu chứng vã mồ hôi lạnh

Nghỉ ngơi sau bữa tối, ông N.V.H. (62 tuổi, Hà Nội) đột ngột cảm thấy ngực trái đau thắt dữ dội. Cơn đau lan nhanh lên vùng vai và cánh tay kèm theo tình trạng vã mồ hôi toàn thân dù đang ngồi trong phòng máy lạnh. Ông H. ban đầu chỉ cho rằng bản thân bị mệt mỏi thông thường nên không yêu cầu gia đình giúp đỡ ngay lập tức.

Nhận thấy những biểu hiện bất thường kéo dài, người thân đã nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra. Các bác sĩ xác định ông đang trong tình trạng nguy kịch do động mạch vành bị tắc nghẽn hoàn toàn. Việc nhập viện vào giờ thứ hai sau khi phát bệnh được coi là thời điểm vàng để cứu sống các tế bào cơ tim đang thiếu oxy.

Tiến sĩ, bác sĩ Tạ Quang Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Hà Nội nhận xét đây là tai biến tim mạch cực kỳ nguy hiểm. Tình trạng này xảy ra khi một nhánh động mạch vành bị tắc nghẽn đột ngột, dẫn đến việc cơ tim thiếu oxy cấp tính. Ông nhấn mạnh rằng người bệnh thường rơi vào trạng thái bồn chồn và kiệt sức rất nhanh khi các tín hiệu tử thần xuất hiện.

Nhồi máu cơ tim và cách nhận biết các dấu hiệu nguy hiểm

Nhồi máu cơ tim thường đi kèm với cảm giác khó chịu tại vùng ngực mà bệnh nhân hay mô tả như bị vật nặng đè nén. Cơn đau không giống với những cảm giác nhức mỏi thông thường mà thường kéo dài liên tục trên 20 phút. Vị trí đau có thể cố định sau xương ức hoặc lan dần sang các bộ phận khác như cổ, hàm và vai trái.

Chuyên gia y tế cảnh báo triệu chứng vã mồ hôi lạnh toàn thân chính là phản ứng báo động khi tim đang chịu tổn thương nghiêm trọng. Nhiều người thường nhầm lẫn dấu hiệu này với tình trạng suy nhược cơ thể hoặc tác động của thời tiết nóng bức. Thực tế, đây có thể là tín hiệu cuối cùng mà cơ thể phát đi trước khi rơi vào trạng thái ngừng tim.

Việc nhận biết sớm bộ ba dấu hiệu gồm đau ngực, khó thở và vã mồ hôi là yếu tố quyết định để giảm tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân. Mỗi phút chậm trễ trong việc cấp cứu sẽ khiến hàng triệu tế bào cơ tim bị hoại tử vĩnh viễn và không thể phục hồi. Do đó, người dân cần được đưa đến bệnh viện ngay khi có những biểu hiện nghi ngờ đầu tiên để được can thiệp kịp thời.

Thành Luân (Tổng hợp)