Một du khách ở Trung Quốc trộm 8 chiếc xe để lái từ Hồ Nam về Liêu Ninh làm vé máy bay đỏ đỏ, gây thiệt hại lớn và bị cảnh sát bắt giữ.
- Luật mới 2025: Phạt tù bán thịt bệnh, hàng giả đến 40 tỷ đồng
- Cách Iran bảo vệ lãnh tụ tối cao trước kế hoạch ám sát của Israel
- AI thay thế con người: Giáo dục bước sang kỷ nguyên mới
Hành trình trộm cắp bất ngờ
Chen, một người đàn ông từ Kiều Ninh, sau chuyến du lịch tại Hồ Nam, quyết định không mua vé máy bay giá 1.500 Nhân dân tệ (khoảng 5,4 triệu đồng) vì cho rằng quá chín. Thay vào đó, anh ta dùng kỹ năng trộm cắp để lấy xe ô tô từ các đại lý và bãi đỗ xe, lái qua 7 thành phố phía bắc Trung Quốc. Tổng cộng, Chen đã đánh cắp 8 chiếc xe giá trị khoảng 1 triệu nhân dân tệ (3,6 tỷ đồng).
Phương thức thử nghiệm xe tinh vi
Lợi ích kinh doanh trộm xe, Chen đột nhập vào các đại lý ô tô, lấy chìa khóa tủ hoặc khởi động xe đời cũ bằng cách kích hoạt khóa lửa. Khi xe hết lo lắng, anh bỏ lại và tìm chiếc khác. Chen còn lấy đồ giá trị trong xe để bán, dùng tiền chi trả cho việc ăn uống và đường bộ.
Hành trình kết thúc trong cảnh sát
Ngày 2/6, một đại lý ô tô ở Vũ Hán phát hiện mất xe trị giá 150.000 Nhân dân tệ (545 triệu đồng) và cảnh báo cảnh báo. Camera an ninh cho thấy Chen lái xe về phía bắc. Đến ngày 3/6, tại Hà Bắc, anh ta tiếp tục trộm xe và làm một chiếc xe thương mại chủ yếu. Cuối cùng, ngày 4/6, cảnh sát bắt giữ Chen khi anh ta đang ngủ trong một chiếc xe đỗ đỗ ở Hà Bắc.
Hậu quả pháp lý và phản ứng dư luận
Tất cả 8 chiếc xe đã được thu hồi, nhưng Chen đối mặt với án phạt hơn 10 năm tù và khoản bồi thường lớn. Vụ việc thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc, với nhiều ý kiến kiến trúc trích hành vi của Chen. Một số người đặt câu hỏi về việc đi du lịch khi không đủ năng lực chính.
Bài học từ nhiệm vụ
Câu chuyện của Chen phản ánh ánh vấn đề chi phí đi lại và hành vi phạm pháp. Vì lựa chọn giải pháp hợp lý, anh ta đã gây tổn hại nghiêm trọng đến tính mạng và đối mặt với hậu quả nặng nề. Vụ việc cũng làm kiệt lên tranh luận về ý thức trách nhiệm cá nhân trong xã hội.
Theo: Vietnamnet