Site icon Tin360

Nhập khẩu từ Mỹ tăng vọt, Việt Nam chi gần 9 tỷ USD nửa đầu năm 2025

Cherry Mỹ được bán khắp các siêu thị của Việt Nam (Ảnh Khai Mở)

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ trị giá gần 9 tỷ USD – tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều mặt hàng nông sản và thực phẩm chế biến cao cấp ghi nhận mức tăng đột biến.

Nhu cầu tiêu dùng thay đổi, hàng Mỹ tăng trưởng mạnh

Theo số liệu từ Cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu từ Mỹ trong nửa đầu năm đạt gần 9 tỷ USD. Trong đó, nhiều nhóm hàng thực phẩm chế biến sẵn và cao cấp đang tăng trưởng nhanh, phản ánh xu hướng tiêu dùng mới của người Việt.

Đặc biệt, rau quả tươi nhập từ Mỹ đạt gần 297 triệu USD, tăng hơn 42% so với cùng kỳ 2024. Thủy sản cũng ghi nhận mức tăng 52%, đạt hơn 40 triệu USD. Người tiêu dùng Việt ngày càng ưu tiên sản phẩm chất lượng cao, nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Bánh kẹo, ngũ cốc từ Mỹ tăng đột biến tại Việt Nam

Ngoài rau quả và thủy sản, nhóm bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc nhập khẩu từ Mỹ tăng gần 635%, đạt hơn 31 triệu USD – mức tăng hiếm thấy.

Một số mặt hàng khác cũng có mức tăng khả quan:

Lúa mì: tăng 40,8%

Đậu tương: tăng 9,1%

Chế phẩm thực phẩm: tăng 11,5%

Xu hướng này cho thấy người Việt đang có xu hướng chọn các sản phẩm chế biến sẵn, có thương hiệu và được kiểm định chất lượng.

Một số nhóm hàng giảm nhập khẩu từ Mỹ

Cherry Mỹ về Việt Nam giá rẻ ký lục (Ảnh: Khai mở)

Trái ngược với xu hướng tăng chung, nhóm thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu nhập từ Mỹ lại giảm mạnh 32%, chỉ còn gần 395 triệu USD. Nhóm sữa và sản phẩm từ sữa cũng giảm gần 20%.

Nguyên nhân có thể do chi phí đầu vào, thay đổi chính sách nhập khẩu hoặc doanh nghiệp chuyển hướng sang các thị trường có giá tốt hơn.

Hàng Mỹ sẽ ồ ạt vào Việt Nam cuối năm nhờ chính sách thuế mới Theo ông Trần Văn Trường – CEO chuỗi Hải sản Hoàng Gia, từ cuối năm 2025, hàng Mỹ sẽ gia tăng mạnh khi thuế nhập khẩu về 0% theo chính sách mới.

Doanh nghiệp ông đã ký kết với các nhà cung cấp lớn của Mỹ, chuẩn bị kho bãi và hệ thống phân phối để đón đầu làn sóng hàng nhập mới. Dự báo, lượng nhập khẩu sẽ tăng thêm 20–30%, với các mặt hàng chủ lực gồm tôm hùm Boston, sò điệp, cua hoàng đế, ốc kèn…

Cạnh tranh tăng, người tiêu dùng có lợi

Việc hàng Mỹ đổ bộ sẽ đi kèm với áp lực cạnh tranh từ các thị trường khác như Canada (đang dẫn đầu về tôm hùm) và Na Uy (thế mạnh về cá hồi, cua hoàng đế).

Tuy nhiên, ông Trường cho rằng sự cạnh tranh này sẽ có lợi cho người tiêu dùng Việt: hàng nhập khẩu phong phú hơn, giá cả hợp lý hơn và chất lượng đảm bảo hơn.

Mỹ đánh giá cao chính sách thuế mới của Việt Nam

Ông Francis Lee – đại diện chương trình Food Export khu vực Trung Tây và Đông Bắc Mỹ – nhận định Mỹ hoan nghênh động thái giảm thuế của Việt Nam.

Từ tháng 3, nhiều mặt hàng trái cây như cherry, táo, hạnh nhân đã được giảm thuế. Đến tháng 8, thuế nhập khẩu thủy hải sản từ Mỹ sẽ về 0%, tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Hai nước mở rộng hợp tác thương mại nông nghiệp

Ngày 30/7 vừa qua, Việt Nam và Mỹ chính thức ký kết phụ lục thuế song phương với các nội dung chính:

Việt Nam đưa thuế nhập khẩu hàng nông sản và thủy sản Mỹ về 0%

Mỹ giảm thuế đối ứng với hàng Việt từ 46% xuống còn 20%

Đây là kết quả sau chuyến công tác 6 ngày của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam tại Mỹ, với tổng giá trị các thỏa thuận lên tới gần 3 tỷ USD, thúc đẩy hợp tác song phương về thương mại nông nghiệp.

Theo: Khai Mở