Chỉ trong vòng 5 ngày, chuỗi đảo Tokara ở phía nam Nhật Bản đã ghi nhận hơn 470 trận động đất. Cơ quan Khí tượng nước này phát cảnh báo khẩn cấp, kêu gọi người dân đề cao cảnh giác với nguy cơ rung chấn mạnh trong những ngày tới.
- Lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại hơn 12.000 tỷ đồng, hình thành “làng nghề” tội phạm
- 3 phẩm đức cần tu dưỡng để vượt qua khó khăn
- Dấu hiệu cảnh báo bệnh liên quan đến HPV và cách phòng ngừa
Chuỗi rung chấn chưa dừng, hơn 470 trận động đất chỉ trong 5 ngày
Theo thông báo từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), tính đến sáng 26/6, khu vực quanh chuỗi đảo Tokara, phía nam đảo Kyushu, đã ghi nhận 474 trận động đất có cường độ từ cấp 1 trở lên theo thang đo 7 cấp của Nhật Bản.
Chuỗi rung chấn bắt đầu từ ngày 21/6 và vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Đặc biệt, trong ngày 24/6 riêng lẻ, số lượng rung chấn lên tới 175 trận, gấp 6 lần so với ngày đầu tiên.
Nguy cơ rung chấn mạnh: Giới chuyên gia cảnh báo
Dù chưa ghi nhận thiệt hại vật chất nghiêm trọng, các chuyên gia địa chấn cảnh báo khu vực Tokara đang bước vào giai đoạn gia tăng hoạt động địa chấn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra động đất mạnh hơn.
JMA nhận định: “Hoạt động địa chấn đang gia tăng rõ rệt. Tokara từng trải qua các đợt động đất kéo dài trong quá khứ. Người dân cần cảnh giác với các rung chấn mạnh”.
Giáo sư Hisayoshi Yokose (Đại học Kumamoto), chuyên gia về núi lửa biển, cũng không loại trừ khả năng khu vực này sẽ xảy ra trận động đất có cường độ lên tới cấp 6 trong vài ngày tới. Ông nhấn mạnh việc chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó là điều bắt buộc.
Những con số đáng lo ngại
Trong số 474 trận động đất ghi nhận từ 21/6 đến nay:
- 6 trận đạt cường độ cấp 4
- 21 trận cấp 3
- 114 trận cấp 2
- 291 trận cấp 1
Hai trận động đất mạnh nhất (độ lớn 5,1) xảy ra vào ngày 22 và 24/6, đều có cường độ cấp 4 – đủ để gây hoảng hốt, làm rung lắc vật treo, va chạm đồ vật.
Khu vực ảnh hưởng và nguy cơ tiềm ẩn
Tâm chấn chủ yếu tập trung quanh đảo Kodakarajima, thuộc làng Toshima – nơi có dân cư sinh sống giữa đại dương. Một số trận rung nhẹ cũng được ghi nhận tại đảo Amami Oshima gần đó.
Hiện tại chưa có cảnh báo sóng thần, tuy nhiên các nhà chức trách không loại trừ khả năng nguy cơ này trong tương lai nếu xuất hiện động đất mạnh hơn.
Tokara – Điểm nóng địa chấn không mới
Chuỗi đảo Tokara gồm 12 đảo, trong đó 7 đảo có người ở với tổng dân số khoảng 700 người. Đây là khu vực biệt lập, phương tiện di chuyển chủ yếu là phà, mỗi tuần chỉ hoạt động hai chuyến khi thời tiết thuận lợi.
Tokara vốn đã được biết đến là vùng hoạt động địa chấn thường xuyên. Chỉ tính riêng tháng 9/2023, nơi đây từng ghi nhận tới 346 trận động đất trong 15 ngày. Tháng 12/2021, số trận cũng lên tới 308 trận trong chưa đầy một tháng.
Nhật Bản – Quốc gia nằm trên “vành đai lửa”
Nằm tại nơi giao nhau của 4 mảng kiến tạo lớn, Nhật Bản phải đối mặt với khoảng 1.500 trận động đất mỗi năm, chiếm 18% số trận toàn cầu.
Dù phần lớn có cường độ nhỏ, nhưng nếu động đất xảy ra gần mặt đất hay khu dân cư, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Trận động đất ngày 1/1/2024 tại bán đảo Noto khiến hơn 400 người thiệt mạng, tàn phá nhà cửa, gây cháy và làm tê liệt hạ tầng đúng dịp Tết Dương lịch.
Khuyến cáo khẩn từ cơ quan khí tượng
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân tại Tokara và khu vực lân cận:
- Theo dõi sát sao các bản tin động đất
- Chuẩn bị sẵn bộ đồ dùng khẩn cấp gồm nước, thực phẩm, đèn pin, radio
- Lên kế hoạch sơ tán an toàn và nắm rõ các tuyến đường di chuyển
Hoạt động địa chấn được dự báo sẽ tiếp diễn nhiều ngày tới, với khả năng xuất hiện rung chấn mạnh hơn. Người dân tuyệt đối không nên chủ quan, dù các trận động đất ban đầu có vẻ nhẹ.
Cảnh tỉnh từ những hòn đảo nhỏ
Chuỗi đảo nhỏ giữa đại dương đang gửi đi một thông điệp rõ ràng: thiên tai không chừa bất cứ nơi nào. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động ứng phó là yếu tố quyết định giúp giảm thiểu rủi ro và tổn thất khi đối mặt với sức mạnh khó lường của tự nhiên.
Theo: VTV