Hà Nội – Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã hoàn thành việc nộp, khắc phục hơn 117 tỷ đồng trong vụ án liên quan hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.
- Ông Trump bác đề xuất 7 ngày, căng thẳng Mỹ – Iran tiếp tục leo thang
- Kéo người yêu cùng hầu tòa trong vụ án ma túy
- Hai tài xế lĩnh án tù vì chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
Tại phiên tòa phúc thẩm chiều 01/10, đại diện Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử giảm mức án cho bà Tiến từ 18 đến 24 tháng tù so với bản án sơ thẩm 6 năm tù. HĐXX dự kiến tuyên án vào chiều 07/10.
Ngoài khoản tiền khắc phục hậu quả, đại diện của bà Tiến đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Thi hành án dân sự Hà Nội ghi nhận bị cáo đã hoàn thành phần nghĩa vụ dân sự.
Vụ án liên quan hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tại Hà Nam, tỉnh Ninh Bình là trường hợp mới nhất được nhắc đến khi nói về những khoản tiền lớn mà các cựu Bộ trưởng đã nộp để khắc phục hậu quả.
Từ vụ Việt Á đến vụ MobiFone – AVG
Trong vụ án Việt Á, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được xác định phải nộp 2,25 triệu USD, tương đương hơn 51 tỷ đồng, sung công quỹ nhà nước cùng 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.
Cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phải nộp hơn 4,6 tỷ đồng và 200.000 đồng án phí. Thông tin được Cục Thi hành án dân sự Hà Nội công bố đầu tháng 8/2024.
Đến thời điểm tháng 8/2024, cả ông Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh đều đã nộp đủ các khoản tiền và hoàn thành phần nghĩa vụ dân sự.
Tòa phúc thẩm vụ Việt Á tuyên ông Nguyễn Thanh Long 17 năm tù về tội Nhận hối lộ, giảm 1 năm so với mức án sơ thẩm. Trong khi đó, ông Chu Ngọc Anh không kháng cáo và giữ mức án sơ thẩm 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Trong quá trình giải quyết vụ án, ông Chu Ngọc Anh tác động gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả.
Một khoản tiền lớn khác được nhắc đến trong vụ Tổng công ty MobiFone mua 95% cổ phần Công ty AVG. Vụ án được TAND TP Hà Nội đưa ra phán quyết vào cuối tháng 12/2019, với thiệt hại được xác định hơn 6.590 tỷ đồng.
Chiều 27/12/2019, gia đình cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đến TAND TP Hà Nội nộp biên lai xác nhận đã nộp 66 tỷ đồng cho Cục Thi hành án dân sự Hà Nội. Khoản tiền này khắc phục toàn bộ 3 triệu USD ông Son đã nhận hối lộ.
Việc khắc phục hậu quả là một trong những tình tiết giảm nhẹ được hội đồng xét xử xem xét. Vì vậy, tòa cho rằng không cần áp dụng hình phạt cao nhất là tử hình đối với ông Son như đề nghị của viện kiểm sát.
Tòa sơ thẩm tuyên ông Nguyễn Bắc Son án chung thân về hai tội Vi phạm quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ. Cuối tháng 4/2020, tòa phúc thẩm tuyên y án chung thân đối với ông Son.
Bên cạnh các cựu Bộ trưởng, bài viết còn đề cập Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra – Giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước. Bà Nhàn được xác định nhận 5,2 triệu USD, tương đương hơn 118 tỷ đồng, để bao che, bưng bít sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và Ngân hàng SCB.
Sau phiên sơ thẩm, bà Nhàn đã nộp đủ 5,2 triệu USD để khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án và nộp thêm 1 tỷ đồng dù bản án không tuyên buộc khoản này.
Tại phiên tòa, bị cáo Nhàn nói: “Bị cáo cả một đời cống hiến nhưng bị hủy bỏ bởi một lần sai phạm. Mong hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo sớm trở về với gia đình, để điều trị bệnh”.
Đầu tháng 12/2024, tòa phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 tuyên y án chung thân đối với bị cáo Đỗ Thị Nhàn.
Vũ Phượng (tổng hợp)

