Một vụ nổ lớn xảy ra tại tỉnh Bushehr vài giờ sau khi Mỹ tấn công, khiến IAEA cảnh báo nguy cơ phát tán phóng xạ rất lớn.
- Iran cảnh báo căn cứ Mỹ là mục tiêu trả đũa
- Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025
- Thủ tướng chỉ đạo Phú Thọ và Bộ Quốc phòng hoàn thành cầu Phong Châu trước 31/10
Nhà máy điện hạt nhân Bushehr rung chuyển sau tiếng nổ lớn
Ngày 22/6, truyền thông Iran đồng loạt đưa tin một vụ nổ lớn đã xảy ra tại tỉnh Bushehr, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran. Sự kiện diễn ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ thực hiện chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở hạt nhân trên toàn lãnh thổ Iran.
Trong khi báo Shargh mô tả vụ nổ, hãng tin Fars khẳng định Israel đã tấn công hai địa điểm tại thành phố Bushehr. Đồng thời, các nguồn tin khác cho biết nhiều đợt không kích cũng đã được ghi nhận ở tỉnh Yazd, càng làm dấy lên lo ngại về leo thang căng thẳng tại khu vực.
IAEA cảnh báo mức phát tán phóng xạ “rất lớn”
Ngay sau thông tin về các vụ nổ, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đưa ra cảnh báo nghiêm trọng: việc tấn công nhà máy điện hạt nhân Bushehr có thể dẫn tới mức phát tán phóng xạ rất lớn. Cơ quan này nhấn mạnh rằng bất kỳ hành động quân sự nào gần các cơ sở hạt nhân dân sự đều có thể gây ra hậu quả thảm khốc không chỉ cho Iran mà còn cho toàn khu vực Trung Đông.
Tuy nhiên, Iran tuyên bố ngay trong ngày rằng “năng lực và hiểu biết hạt nhân của quốc gia này không thể bị phá hủy”, đồng thời tuyên bố sẽ bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trước mọi hành động thù địch.
Mỹ tuyên bố phá hủy chương trình hạt nhân Iran
Tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định chiến dịch không kích “Operation Midnight”, do Tổng thống Donald Trump chỉ đạo, đã “phá hủy hoàn toàn” chương trình hạt nhân của Iran. Ông Hegseth cho biết Mỹ đã sử dụng 14 bom xuyên boong-ke, hơn 20 tên lửa hành trình Tomahawk và hơn 125 máy bay quân sự để thực hiện chiến dịch.
Mặc dù vậy, ông nhấn mạnh: “Sứ mệnh này không nhằm vào quân đội hay người dân Iran”, đồng thời kêu gọi Tehran chọn con đường hòa bình để tránh các đợt tấn công tiếp theo. Tướng Dan Caine, chỉ huy chiến dịch, cũng tuyên bố rằng chiến dịch là “đòn răn đe mạnh mẽ nhằm tái khẳng định sức mạnh quân sự của Mỹ”.
Tình hình hiện tại đang khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột quy mô lớn tại Trung Đông, khi khu vực này vốn đã căng thẳng với các cuộc chiến tại Gaza, Liban và Syria.
Theo:Báo Thế giới và Việt Nam