Nợ xấu ngân hàng tại 28 ngân hàng đạt 294.215 tỷ đồng cuối tháng 6/2025, tăng 12%. BIDV dẫn đầu với nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh, đặt ra bài toán quản lý rủi ro cho toàn ngành.
- Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo khẩn về thuốc Phenylbutazone cấm, 1 người chết 3 nguy kịch
- Hà Nội: Xác minh vụ mâu thuẫn dẫn đến xô xát tại chung cư 176 Định Công
Nợ xấu ngân hàng: Xu hướng tăng trưởng đáng lo ngại
Tổng dư nợ cho vay của 28 ngân hàng đạt 14,9 triệu tỷ đồng tính đến 30/6/2025, tăng gần 10% so với đầu năm. Nhóm “Big4” chiếm 50%, tương ứng 7,49 triệu tỷ đồng.
Vietinbank dẫn đầu tăng trưởng dư nợ với hơn 10%, BIDV thấp nhất ở mức 6%. Ngược lại, Saigonbank ghi nhận dư nợ giảm 7,2%. NCB đạt tốc độ tăng cao nhất, 21,7%, theo sau là VPBank (18,8%).
BIDV đứng đầu nợ có khả năng mất vốn
Nợ xấu ngân hàng BIDV đạt 43.140 tỷ đồng cuối tháng 6/2025, tăng 14.100 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ có khả năng mất vốn tăng 45%, đạt 28.701 tỷ đồng.
Trong nhóm “Big4”, Vietinbank và Vietcombank cũng ghi nhận nợ xấu tăng, nhưng thấp hơn. Agribank là ngoại lệ, với nợ có khả năng mất vốn giảm 13%, còn 19.583 tỷ đồng. VPBank báo nợ xấu tăng 13,3%.
Nợ xấu ngân hàng: Tỷ lệ giảm nhưng rủi ro tiềm ẩn
Tỷ lệ nợ xấu trung bình tại các ngân hàng niêm yết giảm từ 2,16 پست (quý 1) xuống 2,04% (quý 2), theo Wichart. Tuy nhiên, tổng nợ xấu tăng 12%, chủ yếu từ nhóm nợ dưới tiêu chuẩn và nợ có khả năng mất vốn.
Chuyên gia cho rằng, dư nợ tăng mạnh khiến nợ xấu chưa kịp phát sinh. Chính sách nới lỏng tiền tệ giúp đảo nợ, trì hoãn ghi nhận nợ xấu, nhưng rủi ro vẫn tiềm ẩn.
Thách thức quản lý nợ xấu trong ngành ngân hàng
Nhiều ngân hàng ghi nhận nợ xấu tăng mạnh. TPBank tăng 53% (2.034 tỷ đồng), Sacombank tăng 11,7% (1.516 tỷ đồng), SHB tăng 1.580 tỷ đồng. PGBank và Nam A Bank tăng lần lượt 42,5% và 40%.
Một số ngân hàng như NVB, VietABank, ACB, và ABBank giảm nợ xấu. Tuy nhiên, xu hướng chung đòi hỏi các ngân hàng tăng cường kiểm soát và trích lập dự phòng.
Tác động nợ xấu đến hệ thống tài chính
Nợ xấu tăng cao có thể ảnh hưởng thanh khoản và lợi nhuận ngân hàng. Nếu không kiểm soát, rủi ro hệ thống sẽ gia tăng, gây áp lực lớn cho ngành tài chính.
Năm 2025, các ngân hàng cần cải thiện chất lượng tín dụng, tăng trích lập dự phòng. Quản lý nợ xấu là bài toán then chốt để đảm bảo ổn định.
Theo Báo Khai Mở