Site icon Tin360

Ông Trump bất ngờ chấm dứt đàm phán song phương, áp mức thuế nhập khẩu chung cho 150 quốc gia

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Tạo từ AI)

Tuyên bố gây chấn động toàn cầu được ông Trump đưa ra ngày 16/5: Mỹ sẽ ngừng đàm phán thuế quan riêng lẻ, áp dụng mức thuế chung cho khoảng 150 quốc gia trong vài tuần tới.

Trong một động thái gây bất ngờ, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chấm dứt chính sách đàm phán thuế song phương – vốn từng là trụ cột trong chiến lược thương mại của ông suốt nhiều năm qua. Tuyên bố được đưa ra tại Diễn đàn doanh nghiệp toàn cầu ở Ả-rập Xê-út, nơi ông Trump khẳng định: “Chúng tôi không thể gặp riêng từng quốc gia trong số 150 nước đang muốn ký thỏa thuận thương mại với Mỹ.”

Mỹ sẽ gửi thư thông báo mức thuế mới cho 150 quốc gia

Theo ông Trump, trong vòng “hai đến ba tuần tới”, chính quyền của ông sẽ gửi thư chính thức tới khoảng 150 quốc gia trên thế giới, thông báo cụ thể mức thuế nhập khẩu mà họ sẽ phải áp dụng khi kinh doanh với Mỹ. “Chúng tôi sẽ cho các nước biết họ phải trả bao nhiêu để được kinh doanh tại Mỹ. Và mức thuế này sẽ rất công bằng,” ông nhấn mạnh.

Hai quan chức chủ chốt được giao nhiệm vụ này là Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick. Họ sẽ thay mặt chính phủ Mỹ trực tiếp ký và gửi các thông báo chính thức, chấm dứt kỷ nguyên đàm phán thuế quan song phương kéo dài suốt nhiều thập kỷ.

“Ngày giải phóng” và mức thuế cơ bản 10%

Trước đó, vào ngày 2/4 – được ông Trump gọi là “ngày giải phóng” – Nhà Trắng đã công bố mức thuế nhập khẩu cơ bản 10% đối với toàn bộ hàng hóa nước ngoài, kèm theo một số phụ thu cao hơn dành riêng cho các quốc gia có thâm hụt thương mại lớn với Mỹ như Trung Quốc, Mexico và Canada.

Ban đầu, chính quyền của ông dự định đàm phán riêng với từng nước để điều chỉnh mức thuế sao cho phù hợp. Tuy nhiên, chiến lược này đã nhanh chóng thay đổi sau khi Trump tái khẳng định rằng Mỹ cần kiểm soát toàn diện các điều kiện thương mại, không phụ thuộc vào đàm phán kéo dài và thiếu hiệu quả.

Doanh nghiệp lo ngại, ông Trump trấn an

Các tập đoàn bán lẻ lớn như Walmart, Target đã lên tiếng cảnh báo rằng chi phí nhập khẩu tăng sẽ dẫn tới giá bán lẻ tăng theo, ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump bác bỏ lo ngại này và cho rằng mức tăng giá sẽ không đáng kể, bởi các doanh nghiệp có thể tự điều chỉnh chuỗi cung ứng để thích nghi.

Chi tiết vẫn chưa được công bố

Tính đến thời điểm hiện tại, Nhà Trắng vẫn chưa công bố nội dung cụ thể của các bức thư thông báo cũng như mức thuế chi tiết cho từng quốc gia. Cũng chưa rõ liệu các mức thuế này có lộ trình điều chỉnh trong tương lai hay không.

Tuyên bố của ông Trump đang tạo ra làn sóng phản ứng trái chiều từ cộng đồng quốc tế. Nhiều quốc gia đang chờ đợi thông tin chính thức để xác định chiến lược thương mại mới trong quan hệ với Mỹ – nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo: RT