Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tiết lộ kế hoạch áp thuế nhập khẩu chung mới, có thể từ 15% đến 20%, nhằm gây áp lực với các đối tác chưa đạt được thỏa thuận và chưa nhận được thư “cảnh báo thuế”.
- Ngành học lương 100 triệu: Lối đi vững chắc cho người trẻ đam mê công nghệ
- 7 thói quen gây hại dạ dày cần lưu ý để bảo vệ sức khỏe
- Đảo Mắt – “Con mắt thần” ngoài khơi Cửa Lò canh giữ biển trời Tổ quố
Thuế áp dụng thay thế mức cơ bản 10%
Hiện Mỹ áp thuế chung là 10% cho hầu hết hàng nhập khẩu. Trump cho biết mức mới sẽ là 15–20%, tùy từng trường hợp. Canada và EU sẽ nhận thư “trong hôm nay hoặc ngày mai”.
Canada chịu 35%, thị trường chứng khoán phản ứng tích cực
Trump đã áp mức thuế 35% với hàng hóa Canada – cao hơn mức 25% trước đó . Ông đánh giá các mức thuế mới được thị trường đón nhận tích cực, khi S&P 500 và Nasdaq Composite đồng loạt lập đỉnh
23 quốc gia đã nhận thư thuế; Brazil cao nhất 50%
Tuần này, Mỹ đã gửi 23 thư cảnh báo thuế cho nhiều nước. Brazil chịu mức cao nhất là 50%. Thư thuế thứ hai áp mức 20–30% với bảy quốc gia, gồm Philippines (20%) và Algeria (30%); thuế có hiệu lực từ 1‑8.
Trump nhắc đến chiến lược “khó đoán” trong phỏng vấn NBC Trong cuộc phỏng vấn với NBC News ngày 10‑7, Trump cho biết:
Mức thuế chung có thể là 15% hoặc 20%.
Không phải tất cả quốc gia đều nhận thư.
Ông muốn bỏ qua giai đoạn đàm phán chi tiết, gửi trực tiếp mức thuế.
Đàm phán với hơn 170 quốc gia gặp khó
Trump thừa nhận đàm phán với hơn 170 quốc gia rất phức tạp. Dù chỉ đạt thỏa thuận khung với Anh, Trung Quốc và Việt Nam, ông quyết tâm sử dụng thuế làm áp lực bắt buộc.
Lạm phát Mỹ giảm nhẹ, giá đồ chơi không phải là mối lo. Đối với lo ngại của CEO Hasbro về giá đồ chơi, Trump cho rằng lạm phát đang hạ nhiệt và sản xuất tại Mỹ có thể giúp hạ giá
Theo VnExpress