Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung lên Nga nếu Điện Kremlin không đạt được thỏa thuận hòa bình với Ukraine trong vòng 50 ngày tới, động thái có thể gây chấn động toàn cục diện địa chính trị và thương mại toàn cầu.
- Trump cung cấp vũ khí cho Ukraine, đe dọa trừng phạt các nước mua dầu Nga
- Tổng thống Ukraine cải tổ nội các: Shmygal làm Bộ trưởng Quốc phòng
- Vũ khí tầm xa Mỹ có thể cấp cho Ukraine: Những cái tên đáng gờm
Tối hậu thư 50 ngày từ Nhà Trắng
Trong cuộc tiếp đón Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng ngày 14/7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông “thất vọng với Tổng thống Putin”, vì kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình đã không thành hiện thực trong hai tháng qua. “Nếu trong 50 ngày tới không có thỏa thuận, chúng tôi sẽ áp thuế phụ. Đơn giản là vậy, và mức thuế sẽ lên tới 100%”, Trump tuyên bố cứng rắn.
Ông nhấn mạnh rằng hành động này là độc lập với dự luật đang được Quốc hội Mỹ soạn thảo, cho phép áp thuế lên tới 500% với hàng hóa từ các quốc gia mua năng lượng từ Nga. “Chúng tôi có thể thực hiện thuế phụ mà không cần Thượng viện hay Hạ viện,” Trump nói, đồng thời tỏ ra lạc quan về tính hiệu quả của cả hai biện pháp.
Áp lực lên Trung Quốc và Ấn Độ
Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick xác nhận chính quyền Trump đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt mới, bao gồm cả “thuế phụ” và trừng phạt trực tiếp. Ông nhấn mạnh rằng các hành động này có thể nhắm vào các quốc gia tiếp tục giao thương với Nga — đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ.
Theo phân tích mới nhất từ Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA), kể từ tháng 12/2022, Trung Quốc chiếm khoảng 47% lượng dầu thô Nga xuất khẩu, trong khi Ấn Độ chiếm khoảng 38%.
Nga phản ứng, Ukraine ủng hộ
Phản hồi trước tuyên bố từ phía Trump, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng sự trì hoãn là do chính phủ Ukraine và nhấn mạnh Nga vẫn sẵn sàng tiếp tục đối thoại. “Chúng tôi vẫn chờ đề xuất về lộ trình cụ thể,” ông nói với hãng tin TASS.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy hoan nghênh quyết tâm gia tăng áp lực lên Moscow. “Tài chính cho chiến tranh của Nga phải bị cắt đứt. Mọi nguồn cung cấp thiết bị quân sự cho Nga cần phải chấm dứt,” Zelenskyy tuyên bố trên nền tảng X (Twitter cũ).
Khung chi phí chiến tranh mới: Châu Âu trả, Mỹ sản xuất
Trong cuộc gặp với ông Rutte, Trump cho biết đã thống nhất một khuôn khổ mới để các đồng minh châu Âu thanh toán chi phí cho vũ khí mà Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine. “Chúng tôi sẽ không thanh toán gì. Chúng tôi sản xuất, họ sẽ trả tiền,” ông nói.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte gọi kế hoạch này là “hợp lý” và cho biết các nước châu Âu như Đức, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Anh và Hà Lan đang chuẩn bị các gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Điều này vừa giúp Mỹ duy trì kho dự trữ cho nhu cầu nội địa, vừa đảm bảo Ukraine nhận được lượng vũ khí cần thiết.
Ngày 13/7, Trump cũng tiết lộ đã thảo luận với các lãnh đạo châu Âu về việc cung cấp thêm hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Động thái này được ông Zelenskyy đón nhận nồng nhiệt: “Tôi biết ơn Mỹ, Đức và Na Uy vì đã chuẩn bị quyết định mới về Patriot cho Ukraine.”
Theo: Epochtimes