Site icon Tin360

Ông Trump hé lộ đề xuất thúc đẩy Nga đạt thỏa thuận hòa bình tại Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Dân trí).

TP.HCM – Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng cắt giảm lực lượng Mỹ tại châu Âu để khuyến khích Nga theo đuổi thỏa thuận hòa bình với Ukraine, trước thềm hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin tại Alaska.

Ngày 14/8, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng mặc dù đề xuất giảm lực lượng Mỹ tại châu Âu chưa chính thức được trình lên, ông sẵn sàng cân nhắc để thúc đẩy Nga đạt thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Trump cân nhắc cắt giảm quân Mỹ tại châu Âu

“Kế hoạch đó chưa được trình lên tôi, nhưng tôi sẽ suy nghĩ về điều đó sau”, ông Trump nói với các phóng viên khi được hỏi về khả năng cắt giảm lực lượng NATO tại châu Âu nhằm hối thúc Nga đồng ý thỏa thuận với Ukraine.

Hiện Mỹ đang tiến hành rà soát quy mô toàn cầu về việc triển khai quân sự, dự kiến công bố trong vài tháng tới. Nhiều chuyên gia dự đoán việc này có thể dẫn tới giảm sự hiện diện quân sự tại châu Âu.

Lầu Năm Góc cho biết hiện có khoảng 85.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại châu Âu, dao động từ 75.000 đến 105.000 kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022. Không chỉ về số lượng, Mỹ còn cung cấp năng lực phòng không, tên lửa tầm xa và giám sát vệ tinh mà các đồng minh khó có thể thay thế trong ngắn hạn.

Cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska và các đề xuất hòa bình

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trước thềm cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15/8. Giới phân tích nhận định ông Trump có thể đề xuất các ưu đãi kinh tế và ngoại giao nhằm thúc đẩy Nga đồng ý lệnh ngừng bắn.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết, trong hội đàm trực tuyến với các lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13/8, ông Trump khẳng định sẽ đề xuất lệnh ngừng bắn vô điều kiện khi gặp ông Putin tại Alaska.

Báo Telegraph (Anh) dẫn các nguồn tin cho hay, Trump dự kiến đề xuất nhiều ưu đãi kinh tế, bao gồm: cho phép Nga tiếp cận tài nguyên thiên nhiên ở Alaska, dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt ngành công nghiệp máy bay, và tiếp cận khoáng sản đất hiếm tại các vùng lãnh thổ Ukraine đang do Nga kiểm soát. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng được cho là đang chuẩn bị các nhượng bộ kinh tế, bao gồm các dự án khai thác hợp tác với Nga.

Hướng tới cuộc gặp 3 bên

Trump tin rằng Tổng thống Putin tham gia hội nghị thượng đỉnh với mong muốn đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine. Ông cũng nhấn mạnh mục tiêu hướng tới cuộc gặp ba bên với cả Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine, nhằm thúc đẩy ngừng bắn, mặc dù một giải pháp toàn diện dự kiến sẽ mất nhiều thời gian hơn, theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Theo Báo Dân trí.