Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ramaphosa tại Nhà Trắng bất ngờ căng thẳng vì cáo buộc diệt chủng người da trắng ở Nam Phi.
- Phá đường dây đa cấp quy mô 9.000 người tham gia: Hé lộ thủ đoạn chia hoa hồng từ F0 đến F3, 12 đối tượng bị bắt giữ
- Mức lương tối thiểu vùng thay đổi sau sắp xếp hành chính?
- Ca sĩ Duy Mạnh thừa nhận sai phạm khi quảng cáo thực phẩm chức năng, xin được nộp phạt
Cuộc gặp ngoại giao chuyển hướng bất ngờ
Ngày 21/5, tại Nhà Trắng, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa vốn được kỳ vọng là nỗ lực hàn gắn quan hệ hai nước đã nhanh chóng chuyển hướng căng thẳng.
Ban đầu, hai nhà lãnh đạo trao đổi thân mật, thậm chí chia sẻ sở thích chung về môn golf. Tuy nhiên, không khí thay đổi đột ngột khi ông Trump nhắc đến vấn đề nhạy cảm: cáo buộc diệt chủng người da trắng ở Nam Phi và việc thu hồi đất đai của người da trắng tại nước này.
Ramaphosa phủ nhận cáo buộc, Trump không hài lòng
Tổng thống Ramaphosa phản bác: “Nếu thực sự có diệt chủng người Afrikaner, thì ba quý ông này đã không có mặt ở đây hôm nay.” Ông ám chỉ đến ba nhân vật gốc Afrikaner gồm các tay golf nổi tiếng Ernie Els, Retief Goosen và tỷ phú Johann Rupert – những người cũng có mặt tại cuộc gặp.
Không thỏa mãn với câu trả lời, ông Trump yêu cầu chiếu đoạn video do phía Mỹ chuẩn bị sẵn. Đoạn phim cho thấy cảnh cựu Tổng thống Jacob Zuma cùng một chính trị gia Nam Phi hát bài hát được cho là cổ súy việc “diệt chủng người da trắng,” trong khi đám đông hò reo và nhảy múa.
Căng thẳng không dừng lại ở video
Không chỉ dừng lại ở hình ảnh trực quan, ông Trump còn trình bày thêm các bài báo in từ truyền thông Mỹ và quốc tế nói về tình trạng bạo lực nhắm vào nông dân da trắng tại Nam Phi.
Trước những hành động được cho là “khá khiêu khích,” ông Ramaphosa vẫn giữ bình tĩnh. Ông khẳng định đoạn video không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Nam Phi và kêu gọi phía Mỹ “đánh giá tình hình dựa trên thực tế thay vì định kiến.”
Vẫn dùng bữa cùng Elon Musk
Dù có những bất đồng rõ ràng, hai nguyên thủ quốc gia vẫn cùng dùng bữa trưa với tỷ phú Elon Musk – người sinh ra tại Nam Phi và hiện là công dân Mỹ.
Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp, ông Ramaphosa nói: “Chuyến thăm này là cơ hội để chúng tôi làm rõ quan điểm và hướng tới một mối quan hệ song phương lành mạnh hơn.”
Quan hệ Mỹ – Nam Phi: Vẫn nhiều thử thách
Trước chuyến thăm này, mối quan hệ Mỹ – Nam Phi đang có chiều hướng lạnh nhạt. Ông Trump từng cắt viện trợ dành cho Nam Phi và trục xuất đại sứ nước này tại Mỹ sau khi Pretoria ủng hộ vụ kiện chống Israel tại Tòa án Công lý Quốc tế.
Giới quan sát nhận định, cuộc khẩu chiến giữa ông Trump và Ramaphosa gợi nhớ lại vụ đối đầu ngoại giao giữa ông Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi đầu năm – cũng tại Nhà Trắng.
Theo: Vietnamnet