Ông Trump ký sắc lệnh áp thuế quan mới, mức cao nhất lên tới 41% với nhiều quốc gia. Canada, đối tác thương mại lớn của Mỹ, chịu mức tăng thuế từ 25% lên 35% với một số mặt hàng, làm gia tăng căng thẳng thương mại song phương.
- Động đất 8,7 độ ngoài khơi Nga gây lo ngại sóng thần
- Nhà ở vừa túi tiền: Cần sợi dây neo từ nhà nước
- TỈNH NGỘ – Giây phút vỡ òa của một sinh mệnh thức tỉnh
Thuế quan mới áp dụng từ ngày 7-8
Chỉ vài giờ trước thời hạn chót 1-8 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành chính sách thuế quan mới. Mức thuế trần áp dụng là 41% với một số quốc gia, hiệu lực từ 7-8 để cơ quan Hải quan Mỹ kịp điều chỉnh quy trình thu phí.
Mỹ sẽ duy trì mức thuế sàn 10% với hàng hóa từ các nước có thặng dư thương mại. Khoảng 40 quốc gia có thâm hụt thương mại với Mỹ bị áp thuế sàn 15%.
Nhiều nước chịu thuế trên 30%
Một số quốc gia bị áp thuế rất cao, gồm Syria (41%), Lào và Myanmar (40%), Thụy Sĩ (39%), Iraq và Serbia (35%), Nam Phi (30%), Ấn Độ (25%). Các nước đã ký thỏa thuận thương mại hoặc đang đàm phán sẽ hưởng mức thuế thấp hơn hoặc giữ nguyên.
Nhà Trắng nhấn mạnh thuế quan là “công cụ mạnh mẽ” để bảo vệ lợi ích nước Mỹ, đồng thời cảnh báo hàng hóa “trá hình” qua nước thứ ba sẽ bị đánh thuế tới 40%.
Canada thành tâm điểm căng thẳng
Canada bị nâng thuế từ 25% lên 35% với một số mặt hàng vì Washington cáo buộc Ottawa “không hợp tác” trong việc ngăn chặn fentanyl và trả đũa thuế trước đó của Mỹ. Tuy nhiên, hàng hóa tuân thủ Hiệp định USMCA, chiếm phần lớn kim ngạch thương mại song phương, vẫn được miễn thuế. Đây là kết quả từ sức ép của doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt ngành ô tô.
Nguy cơ gián đoạn thương mại
Thủ hiến bang Ontario Doug Ford gọi quyết định này là “đáng lo ngại” và kêu gọi Canada trả đũa mạnh hơn với thép và nhôm Mỹ. Mỹ và Canada vốn duy trì thương mại tự do từ cuối thập niên 1980. Năm ngoái, Mỹ nhập 475 tỉ USD hàng hóa từ Canada và xuất 440 tỉ USD, chủ yếu ô tô, phụ tùng và hàng tiêu dùng. Căng thẳng mới đe dọa dòng chảy thương mại trị giá hàng trăm tỉ USD mỗi năm.
Theo: Tuổi Trẻ Online