Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng “ông Zelensky cuối cùng phải đi đến thỏa thuận với Nga” để chấm dứt chiến sự Nga-Ukraine. Ông nhiều lần kêu gọi đối thoại trực tiếp giữa hai bên và khẳng định bản thân sẵn sàng can dự để đưa Moscow và Kiev ngồi lại đàm phán.
- Quân đội Israel bắt đầu chiến dịch chiếm thành phố Gaza
- Niềm tin của người dân Nepal vào chính phủ lâm thời
- Lỗ trắng – Bí ẩn đối nghịch hố đen: Cửa ra chưa từng được nhìn thấy
Trump thúc giục Kiev đối thoại, hé lộ khả năng gặp Zelensky
Ngày 16/9, phát biểu trước báo giới khi rời Washington đi London, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ buộc phải đạt thỏa thuận với Nga để kết thúc chiến sự. Ông Trump khẳng định bản thân sẵn sàng “trực tiếp can dự” nhằm thúc đẩy hai bên ngồi lại bàn đàm phán.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tiết lộ ông Trump có thể sẽ gặp Zelensky vào tuần tới tại New York, nhân dịp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhóm họp. Cuộc gặp được kỳ vọng là bước tiến mới trong nỗ lực tìm giải pháp hòa bình cho xung đột Nga-Ukraine.
Nga đưa điều kiện hòa bình, Kiev kiên quyết bác bỏ
Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin cho biết sẵn sàng gặp Zelensky và gợi ý lãnh đạo Ukraine có thể đến Moscow để đàm phán. Tuy nhiên, Kiev đã thẳng thừng từ chối, gọi đây là “những đề xuất cố tình phi lý”.
Moscow khẳng định bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải giải quyết nguyên nhân gốc rễ: Ukraine duy trì trung lập, không gia nhập NATO, tiến hành “phi phát xít hóa” và chấp nhận thực tế lãnh thổ hiện tại, bao gồm Crimea và các tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia đã sáp nhập vào Nga.
Theo: Pháp luật