Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông rất muốn thấy Ireland được thống nhất với Bắc Ireland, dù vùng lãnh thổ này hiện thuộc Vương quốc Anh.
- Những dấu hiệu cho thấy điện thoại có thể bị nghe lén
- Lãnh đạo Huế chỉ đạo khẩn trương xử lý vụ việc
- Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc 2026 tổ chức theo mô hình “lễ hội mở”
Ngày 12/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ rất vui nếu Ireland thống nhất với Bắc Ireland, trong chuyến thăm thủ đô Dublin.
Theo Hãng tin Reuters, phát biểu được ông Trump đưa ra sau cuộc gặp Thủ tướng Ireland Micheal Martin. Bình luận này nhiều khả năng không nhận được sự hoan nghênh từ Vương quốc Anh.
“Đương nhiên, tôi không muốn gây ra bất kỳ vấn đề nào, nhưng tôi phải nói rằng tôi rất muốn thấy Ireland được thống nhất. Điều đó cuối cùng sẽ xảy ra và tôi nghĩ đó sẽ là một điều tuyệt vời” – ông Trump nói với các phóng viên khi ngồi cạnh Thủ tướng Ireland Micheal Martin.
Ông chủ Nhà Trắng sau đó nói: “Giờ đây, Vương quốc Anh sẽ có điều gì đó để nói về chuyện này, nhưng tôi nghĩ đó sẽ là một điều tuyệt vời”.
Phát biểu của Tổng thống Mỹ được đưa ra chỉ vài tuần sau khi tân Thủ tướng Anh Andy Burnham tuyên bố việc tổ chức trưng cầu ý dân về khả năng Bắc Ireland rời Vương quốc Anh “không được tính đến”.
Bắc Ireland vẫn thuộc Vương quốc Anh
Theo các điều khoản của Thỏa thuận thứ Sáu tốt lành năm 1998 (1998 Good Friday Agreement), một cuộc trưng cầu ý dân về việc rời Vương quốc Anh chỉ có thể được tổ chức theo quyết định của Chính phủ Anh.
Thỏa thuận này đã chấm dứt 3 thập niên bạo lực giữa những người theo chủ nghĩa dân tộc Ireland, lực lượng muốn một Ireland thống nhất, và những người theo chủ nghĩa hợp nhất, những người muốn Bắc Ireland tiếp tục là một phần của Vương quốc Anh.
Các cuộc thăm dò cho thấy đa số người dân Bắc Ireland vẫn muốn vùng lãnh thổ này ở lại Vương quốc Anh. Tuy nhiên, khoảng cách này đã thu hẹp đôi chút kể từ khi Anh rời Liên minh châu Âu (EU).
Ông Trump đang thực hiện chuyến thăm Ireland kéo dài 48 giờ trong bối cảnh Đảng Cộng hòa của ông vận động nhằm duy trì thế đa số tại cả hai viện Quốc hội Mỹ.
Trong chuyến thăm, ông dự kiến tham dự một giải đấu golf tại khu nghỉ dưỡng của mình. Tổng thống Mỹ cũng gặp Tổng thống Ireland Catherine Connolly, người được bầu làm nguyên thủ quốc gia hồi năm ngoái.
Khi ông Trump thăm Ireland trên cương vị Tổng thống vào năm 2019, bà Connolly, khi đó là chính trị gia có quan điểm đối ngoại cực tả và thường xuyên lên tiếng mạnh mẽ, từng biểu tình bên ngoài sân bay Shannon ở miền tây Ireland.
Một số người ủng hộ khi đó kêu gọi bà phản đối các hoạt động quân sự của Mỹ trên khắp thế giới và bảo vệ chính sách trung lập của Ireland.
Phát biểu mới nhất của ông Trump cũng nối tiếp một loạt động thái gần đây của Tổng thống Mỹ liên quan đến lãnh thổ các nước khác.
Ngày 7/9, ông Trump đăng trên nền tảng Truth Social hình bản đồ với lá cờ Mỹ phủ lên Mỹ, Canada, Mexico và một phần Trung Mỹ, cùng đảo Greenland, Iceland và một số đảo quốc vùng Caribe như Cuba, Jamaica.
Iceland sau đó đã triệu tập đại sứ Mỹ để phản ứng về bài đăng này.
Vũ Phượng (tổng hợp)

