Site icon Tin360

Ông Trump: Thuế với Trung Quốc sẽ “giảm mạnh” nếu có thỏa thuận

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 2/4. Ảnh: AFP Nguồn VnExpress

Thuế nhập khẩu lên tới 145% với Trung Quốc có thể giảm đáng kể nếu hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt được thỏa thuận thương mại – nhưng sẽ không bị xoá bỏ hoàn toàn. Đó là tuyên bố mới nhất của ông Trump, cho thấy tín hiệu hạ nhiệt giữa căng thẳng Mỹ – Trung.

Ông Trump hé lộ khả năng giảm sâu mức thuế hiện tại

Phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 22/4, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng mức thuế 145% hiện tại áp lên hàng hóa Trung Quốc là “rất cao” và “sẽ không giữ nguyên”. Tuy nhiên, ông khẳng định thuế sẽ không trở về con số 0.

“Thuế sẽ giảm đáng kể nếu chúng tôi có một thỏa thuận. Nhưng không thể là 0,” ông Trump nhấn mạnh.

Vị cựu Tổng thống cũng thể hiện lập trường mềm mỏng hơn với Bắc Kinh khi nói rằng Mỹ “sẽ tử tế” và không cần thiết phải quá “cứng rắn” nếu hai bên đạt được tiếng nói chung.

Trung Quốc buộc phải đàm phán nếu muốn tiếp cận thị trường Mỹ

Theo ông Trump, nếu Trung Quốc muốn tiếp tục làm ăn với nền kinh tế số một thế giới, họ phải đi đến một thỏa thuận cụ thể.

“Nếu họ không làm điều này, chúng tôi sẽ tự thiết lập thỏa thuận của mình,” ông tuyên bố.

Hiện tại, tổng mức thuế mà Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc đã đạt 145%, trong khi một số mặt hàng bị đánh thuế đến 245%. Ở chiều ngược lại, Bắc Kinh cũng áp thuế 125% với hàng hóa Mỹ.

Căng thẳng thương mại toàn cầu có dấu hiệu hạ nhiệt

Một nguồn tin từ Reuters cho hay, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bày tỏ sự tin tưởng rằng căng thẳng thương mại Mỹ – Trung sẽ dần hạ nhiệt. Tuy nhiên, ông cũng tiết lộ rằng hai nước vẫn chưa chính thức bước vào bàn đàm phán.

Về phía Nhà Trắng, Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết hơn 100 nền kinh tế đã liên hệ với Mỹ sau khi ông Trump công bố chính sách thuế đối ứng đầu tháng này. Trong số đó, 18 đối tác đã đưa ra đề xuất cụ thể.

Mỹ tìm kiếm liên minh mới trước thỏa thuận với Trung Quốc

Theo tiết lộ của bà Leavitt, các cuộc đối thoại với các nền kinh tế lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Liên minh châu Âu, Canada và Mexico đã diễn ra. Các đối tác này bày tỏ mong muốn đàm phán thương mại song phương với Mỹ trong bối cảnh Washington tăng cường áp thuế lên hàng nhập khẩu từ Bắc Kinh.

“Chúng tôi đang làm rất tốt trong việc đặt nền tảng cho một thỏa thuận tiềm năng với Trung Quốc,” bà Leavitt khẳng định.

Thuế không về 0, nhưng có thể là “cửa mở” cho thỏa thuận lịch sử

Dù chưa có thời gian cụ thể cho các cuộc đàm phán chính thức, những phát biểu mới nhất từ ông Trump và các quan chức Mỹ đã phát đi tín hiệu rõ ràng: thuế nhập khẩu có thể giảm sâu nếu hai bên đạt được tiếng nói chung, mở ra cơ hội hạ nhiệt cho một trong những căng thẳng thương mại lớn nhất thế giới hiện nay

Nguồn: VnExpress