Ngày 09/6/2026, Tổng thống Donald Trump xác nhận trực thăng Apache AH-64 của quân đội Mỹ bị hỏa lực Iran bắn hạ tại eo biển Hormuz.
- Hệ quả pháp lý từ việc hành hung nhân viên gác chắn đường sắt
- Thái Nguyên: Khám sàng lọc và hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em
- Cảnh sát Anh còng tay nam sinh đang hấp hối vì tin lời hung thủ khai man
Chi tiết vụ tấn công bằng UAV tự sát và chiến dịch cứu hộ phi công
Thông qua mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump thông báo một trong những trực thăng Apache tối tân nhất của Mỹ đã bị bắn hạ khi đang làm nhiệm vụ tuần tra. Vụ việc xảy ra tại khu vực eo biển Hormuz, nơi quân đội Mỹ thường xuyên duy trì các hoạt động giám sát an ninh hàng hải. Lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của sự cố và khẳng định sự cần thiết của một hành động đáp trả quân sự từ phía Washington.
Dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ, vũ khí được Iran sử dụng trong vụ tấn công này là mẫu máy bay không người lái (UAV) tự sát Shahed. Chiếc trực thăng lục quân bị bắn rơi tại vùng biển ngoài khơi Oman khi đang thực hiện lộ trình bay gần các đảo do Tehran kiểm soát. May mắn là cả hai phi công có mặt trên máy bay đều được xác nhận an toàn và không gặp bất kỳ chấn thương nào sau vụ va chạm.
Bộ tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM) đã triển khai chiến dịch cứu hộ khẩn cấp và giải cứu thành công tổ lái trong vòng khoảng hai giờ đồng hồ. Cuộc giải cứu có sự phối hợp của Sư đoàn Dù số 82 cùng các đơn vị không quân và hải quân Mỹ. Một quan chức tiết lộ rằng các phi công có thể đã được tàu mặt nước không người lái thuộc Đội đặc nhiệm 59 đưa về nơi an toàn.
Căng thẳng leo thang và tổn thất không quân của Mỹ trong xung đột
Đây là lần đầu tiên chính quyền Washington chính thức quy trách nhiệm trực tiếp cho Tehran về vụ rơi trực thăng Apache tại khu vực biển Oman. Sự cố này không chỉ đánh dấu một cột mốc căng thẳng mới mà còn làm gia tăng nghi ngờ về triển vọng duy trì hòa bình khu vực. Lệnh ngừng bắn mong manh vốn mới chỉ được công bố vào ngày 08/4 hiện đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn.
Phản ứng trước vụ việc, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã đưa ra những cảnh báo cứng rắn đối với phía chính quyền Mỹ. Ông khẳng định Iran ưu tiên ngôn ngữ ngoại giao nhưng sẵn sàng sử dụng các phương thức quân sự nếu đối phương phá vỡ các cam kết đã có. Trong khi đó, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về vụ bắn hạ này.
Thống kê cho thấy quân đội Mỹ đã tổn thất ít nhất 40 máy bay các loại trong vòng 6 tuần xảy ra xung đột trực tiếp với Iran. Danh sách thiệt hại bao gồm các phi cơ quan trọng như máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và nhiều tiêm kích đa năng F-15E. Với mức giá lên tới 65 triệu USD cho mỗi chiếc AH-64E đầy đủ trang bị, đây là một tổn thất đáng kể về mặt tài chính và khí tài đối với lục quân Mỹ.
Tâm Thanh (tổng hợp)

