Site icon Tin360

Phà chở khách bằng điện lớn nhất thế giới chuẩn bị ra mắt

Mẫu phà chở khách Helios của Viking Line sẽ hoạt động đầu những năm 2030. ( Ảnh: Viking Line)

Phà Helios của Viking Line, chở 2.000 hành khách và 650 phương tiện, sẽ hoạt động bằng điện tại vịnh Phần Lan vào đầu thập kỷ 2030, giảm khí thải đáng kể.

Giới thiệu phà Helios

Viking Line, một nhà vận hành hàng hải hàng đầu, công bố kế hoạch đưa vào vận hành phà chở khách chạy hoàn toàn bằng điện lớn nhất thế giới, mang tên Helios, vào đầu những năm 2030. Tàu được thiết kế để di chuyển qua vịnh Phần Lan, kết nối Helsinki (Phần Lan) và Tallinn (Estonia), với mục tiêu giảm thiểu lượng khí thải carbon trong vận tải hàng hải.

Thông số kỹ thuật ấn tượng

Phà Helios có chiều dài 195 m, chiều rộng 30 m, và được trang bị hệ truyền động điện tiên tiến, đạt tốc độ tối đa 42,5 km/h (23 hải lý/giờ). Hệ thống pin dung lượng từ 85-100 MWh cung cấp năng lượng cho tàu, đảm bảo hành trình 80 km giữa hai thành phố mà không cần sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Tàu cần sạc ít nhất 30 MWh mỗi lần cập cảng.

Dung lượng và khả năng vận chuyển

Helios được thiết kế để chở tối đa 2.000 hành khách và 650 phương tiện, bao gồm cả xe chở hàng. Với khả năng này, phà không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách mà còn hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên tuyến Helsinki – Tallinn.

Tầm nhìn bền vững của Viking Line

Viking Line đặt mục tiêu giảm thiểu tác động môi trường thông qua việc áp dụng công nghệ không khí thải. Công ty đã giảm gần 1/3 lượng khí thải trong 15 năm qua và chuyển sang sử dụng nhiên liệu ít lưu huỳnh từ thập niên 1990. Trước Helios, Viking Line đã ra mắt tàu chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vào năm 2013 và một mẫu phà thông minh vào năm 2022.

Tác động đến ngành hàng hải

Helios được xem là bước tiến đột phá trong ngành vận tải hàng hải, đánh dấu một kỷ nguyên mới với công nghệ không khí thải. Theo Jan Hanses, giám đốc điều hành Viking Line, dự án này cho thấy vận tải hàng hải quy mô lớn không phát thải khí là hoàn toàn khả thi, mở ra hướng đi mới cho ngành

Viking Line dự kiến đặt hàng hai tàu điện tương tự Helios để tăng gấp đôi công suất vận chuyển trên tuyến Helsinki – Tallinn. Điều này đáp ứng các quy định ngày càng nghiêm ngặt về khí thải và nhu cầu vận tải tăng cao trong khu vực. Dự án là kết quả hợp tác giữa Viking Line, xưởng đóng tàu Rauma và nhiều đối tác công nghệ khác.

Theo: VnExpress