Lực lượng quản lý thị trường Quảng Ninh vừa phát hiện kho hàng chứa hơn 47.000 sản phẩm nhập lậu từ Trung Quốc. Kho được vận hành bằng phần mềm nước ngoài, liên kết với nhiều tài khoản TikTok. Vụ việc cho thấy thủ đoạn buôn lậu ngày càng tinh vi, khó truy vết.
- Hải Dương – Hải Phòng hợp nhất: Kỳ vọng bứt phá vươn xa
- Mỹ cấm cửa Trung Quốc mua đất nông nghiệp, lý do nằm ở đâu?
- Đèn huỳnh quang phát nổ gây thủng mắt
Kho chứa hơn 47.000 sản phẩm vi phạm
Ngày 8-7, Đội Quản lý thị trường số 1 tỉnh Quảng Ninh kiểm tra một kho hàng thuộc khuôn viên Công ty cổ phần thương mại Đồng Tâm, phường Móng Cái 3.
Kho này từng được ông Đỗ Văn Quang (trú phường Móng Cái 2) thuê trước khi qua đời hôm 26-6. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 47.127 sản phẩm vi phạm gồm mỹ phẩm, hàng nhập lậu và hàng không rõ nguồn gốc, tổng trị giá hơn 1,2 tỉ đồng.
Phần mềm điều hành bằng tiếng Trung, hoạt động xuyên biên giới
Ông Phạm Văn Công (em rể ông Quang) cho biết kho do ông Quang ký hợp đồng cho một người Trung Quốc tên A PIN thuê từ ngày 1-6. Ông Công khẳng định không liên quan đến số hàng hóa bị phát hiện.
Theo kết quả kiểm tra, toàn bộ hoạt động kho được vận hành bằng phần mềm tiếng Trung do người nước ngoài lập trình. Kho đóng vai trò trung chuyển hàng hóa từ trang thương mại điện tử 1688.com đến người mua tại Việt Nam qua nhiều tài khoản TikTok.
Nhân viên kho chỉ in vận đơn có sẵn và bàn giao cho đơn vị giao hàng. Dữ liệu cho thấy hệ thống bắt đầu vận hành từ ngày 15-2-2025 với tổng giao dịch khoảng 12 triệu nhân dân tệ.
Cảnh báo buôn lậu tinh vi qua nền tảng số
Do phần mềm không kết nối với hệ thống quản lý trong nước, cơ quan chức năng chưa thể xác minh được chủ tài khoản TikTok, lượng hàng đã tiêu thụ hoặc lợi nhuận.
Đây được đánh giá là thủ đoạn buôn lậu tinh vi, ẩn danh, lợi dụng công nghệ xuyên biên giới và mạng xã hội để tránh kiểm tra, giám sát.
Hiện Đội QLTT số 1 đã tạm giữ toàn bộ số hàng, tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan chức năng cảnh báo cần siết chặt quản lý kho vận xuyên biên giới, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng để ngăn chặn hành vi buôn lậu trá hình qua thương mại điện tử.
Theo: Tuổi Trẻ Online