Nhóm đối tượng dùng hạt nêm giả làm thuốc diệt cỏ đã sản xuất hơn 60.000 gói sản phẩm giả; phân phối đến 59 tỉnh, thành, gây hậu quả nghiêm trọng đối với nông nghiệp, sức khỏe cộng đồng; và làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường.
- Phát hiện công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng hồ sơ kiểm nghiệm giả
- Bộ Công an phát hiện 100 tấn thực phẩm chức năng nhãn châu Âu có nguồn gốc Trung Quốc
- Bộ Công an thu 100 tấn thực phẩm chức năng nhãn châu Âu gốc Trung Quốc
Ngày 26/4, Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Ninh thông tin đã ra quyết định khởi tố ba bị can gồm Phạm Thu Thảo (34 tuổi); Nguyễn Văn Thủy (31 tuổi); và Nguyễn Hoàng Sơn (24 tuổi) về hành vi sản xuất; buôn bán thuốc diệt cỏ giả với quy mô lớn.
Theo điều tra, nhóm đối tượng dùng hạt nêm giả làm thuốc diệt cỏ bằng cách sao chép mẫu mã, bao bì sản phẩm “BIOGLY88.8SP” của Công ty TNHH Nông Sinh (Hà Nội) nhằm đánh lừa người tiêu dùng.
Làm giả 60.000 gói thuốc diệt cỏ từ hạt nêm
Các đối tượng đã thay thế hoạt chất diệt cỏ bằng hạt nêm thực phẩm; đặt in 80.000 bao bì giả thông qua mạng xã hội; và tổ chức phân phối sản phẩm tới 59 tỉnh, thành trên cả nước bằng hình thức chuyển phát nhanh.
Từ tháng 2 đến giữa tháng 4, nhóm đối tượng dùng hạt nêm giả làm thuốc diệt cỏ đã sản xuất trên 66.000 gói sản phẩm giả; tiêu thụ hơn 62.000 gói, thu lợi bất chính gần 600 triệu đồng.
Chi hàng trăm triệu đồng quảng cáo
Nhằm mở rộng tiêu thụ; các bị can còn chi hơn 130 triệu đồng cho các hoạt động quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội. Cảnh sát đánh giá hành vi của nhóm đối tượng không chỉ gây thiệt hại kinh tế cho nông dân; mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín nông sản Việt Nam và sức khỏe cộng đồng.
Sản phẩm thuốc diệt cỏ giả gây nguy cơ lớn cho môi trường
Việc sử dụng hạt nêm – một loại gia vị thực phẩm – thay thế hoạt chất hóa học chuyên dụng đã khiến thuốc diệt cỏ giả hoàn toàn mất tác dụng; làm suy giảm hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, sự lây lan của sản phẩm giả ra thị trường còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn thực phẩm; và ô nhiễm môi trường.
Hiện vụ án nhóm đối tượng dùng hạt nêm giả làm thuốc diệt cỏ đang tiếp tục được Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra; mở rộng để làm rõ toàn bộ đường dây liên quan.
Theo: Dân Trí