Site icon Tin360

Phát hiện thuốc giả tại 2 nhà thuốc Hà Nội trong tháng cao điểm

Công ty EBC Đồng Nai bị thu hồi giấy chứng nhận “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” và sản phẩm kem chống nắng toàn thân Hanayuki do Đoàn Di Băng quảng cáo bị phát hiện là hàng giả. (Ảnh Báo VietNamNet)

Trong tháng cao điểm chống hàng giả, lực lượng chức năng phát hiện 2 nhà thuốc tại Hà Nội bán thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc. Cùng lúc, gần 50% cơ sở được kiểm tra trong lĩnh vực dược – mỹ phẩm vi phạm quy định, khiến người dân lo ngại về lỗ hổng kiểm soát chất lượng y tế hiện nay.

Gần một nửa cơ sở kiểm tra có vi phạm

Theo báo cáo sơ bộ do ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược công bố ngày 18/6, trong số 38 cơ sở được kiểm tra đột xuất, có tới 17 cơ sở vi phạm, bao gồm cả lĩnh vực dược và mỹ phẩm.

Cụ thể, 7 cơ sở dược vi phạm hành chính, trong đó có 2 nhà thuốc và 5 cơ sở sản xuất. Một cơ sở bị yêu cầu tạm dừng sản xuất vì không đáp ứng tiêu chuẩn GMP mức độ 4. Ngoài ra, 841 ống thuốc Milgamma N bị tiêu hủy do không đạt chất lượng cảm quan.

Trong lĩnh vực mỹ phẩm, 9 cơ sở bị phát hiện vi phạm, đa số do khai báo thành phần không đúng với hồ sơ công bố. Một loạt sản phẩm do ca sĩ Đoàn Di Băng quảng cáo như kem chống nắng, dầu gội nhãn Hanayuki cũng bị thu hồi.

Hà Nội: Hai nhà thuốc bán thuốc giả

Mẫu thuốc Nexium bị phát hiện là hàng giả được bán tại nhà thuốc Đức Anh (Đống Đa, Hà Nội) (Ảnh VietnamNet)

Nhà thuốc Đức Anh bị phát hiện mua bán thuốc nhập lậu, không có nguồn gốc, trong đó có thuốc giả Nexium. Nhà thuốc An An bán Theophylline extended-release tablets giả. Các cơ quan chức năng đang truy tìm nguồn gốc các loại thuốc này.

Đây là kết quả nổi bật trong đợt kiểm tra gần 865 cơ sở tại các địa phương, với 48 đơn vị vi phạm, tổng mức xử phạt đã lên tới 534 triệu đồng.

Cảnh báo lỗ hổng từ bán lẻ, chưa phát hiện từ sản xuất

Cục Quản lý Dược cũng cho biết từ đầu năm đến nay đã lấy hơn 16.000 mẫu để kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, dược liệu – trong đó chỉ 16 mẫu không đạt chất lượng (tỷ lệ 0,1%).

Dù chưa phát hiện hành vi sản xuất hay nhập khẩu thuốc giả ở cấp độ doanh nghiệp, nhưng vi phạm lại chủ yếu xảy ra tại các cơ sở bán lẻ, nơi trực tiếp tiếp xúc với người tiêu dùng, đặc biệt là thuốc Đông y và thực phẩm chức năng.

Để ngăn chặn hàng giả, Cục Quản lý Dược khẳng định sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan, trình Chính phủ điều chỉnh mức và hình thức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế.

Cơ quan này cam kết tăng cường hậu kiểm, siết quản lý nguồn gốc, đồng thời xử lý nghiêm mọi sai phạm nhằm bảo vệ người dân khỏi các loại thuốc, mỹ phẩm kém chất lượng và không rõ nguồn gốc.

Theo: VietNamNet