Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị Viện KSND tối cao truy tố về tội tham ô và lợi dụng chức vụ. Bà bị cáo buộc chủ mưu sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng, hàng chục ngàn lượng vàng nhẫn và chiếm đoạt 95 lượng vàng.
- Hà Nội: Thu giữ gần 1 tấn xúc xích lạp xưởng không rõ nguồn gốc chuẩn bị phân phối
- Hai anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh
- Giá vàng trong nước: Bao giờ thu hẹp chênh lệch?
Tuồn vàng nguyên liệu vào xưởng sản xuất
Theo cáo trạng, Công ty SJC được Ngân hàng Nhà nước giao nhiệm vụ sản xuất, gia công lại vàng miếng móp méo, sản xuất vàng nhẫn và bán vàng miếng SJC để bình ổn giá. Các khâu đều được giám sát trực tiếp và qua camera.
Tuy nhiên, bà Lê Thúy Hằng cùng Trần Tấn Phát – phó giám đốc xưởng vàng – đã lợi dụng sơ hở của tổ giám sát để đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào sản xuất vàng miếng SJC. Số vàng này sau đó được bán ra thị trường để hưởng chênh lệch giá.
Trong thời gian từ tháng 6-2023 đến tháng 2-2024, bà Hằng đã mua 2.185 lượng vàng nguyên liệu, trị giá 128 tỉ đồng, và thêm 88 lượng vàng với giá 6,1 tỉ đồng. Toàn bộ số vàng được giao cho Phát để sản xuất vàng miếng trái phép tại xưởng Tân Thuận.
Điều tra xác định, từ năm 2021 đến 2024, SJC đăng ký 119 lần gia công gần 108 triệu lượng vàng móp méo. Trong đó, bà Hằng đã 56 lần tuồn vàng nguyên liệu cho cấp dưới, sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng.
Bán vàng trái phép, gây thiệt hại lớn
Sau khi sản xuất, số vàng miếng trái phép được phân phối cho các tiệm vàng tại TP.HCM và gửi bán ra chi nhánh SJC Hải Phòng dưới danh nghĩa “vàng gửi hộ của người quen”.
Cáo trạng xác định hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách 74,8 tỉ đồng. Trong đó, bà Hằng hưởng lợi 64,1 tỉ đồng, còn Phát hưởng 6,1 tỉ đồng.
Sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn Ngoài vàng miếng, bà Hằng còn chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ, giám đốc chi nhánh SJC Hải Phòng, thu mua vàng nguyên liệu để Phát sản xuất hơn 11.000 lượng vàng nhẫn SJC trái phép.
Sau khi gia công, số vàng nhẫn này được chuyển ra Hải Phòng bán cho 14 khách hàng, thu về hơn 91 tỉ đồng. Sau khi trừ chi phí sản xuất, Huệ và Hằng chia nhau khoản lợi nhuận 13,2 tỉ đồng.
Chiếm đoạt 95 lượng vàng từ nguồn được giao
Cơ quan tố tụng còn cáo buộc bà Hằng chủ mưu chiếm đoạt 95 lượng vàng của SJC.
Năm 2024, khi SJC được giao 10 tấn vàng nguyên liệu để gia công, bà Hằng đã chỉ đạo cấp dưới lập tờ trình “khống”, nâng định mức hao hụt. Nhờ thủ đoạn này, nhân viên xưởng đã rút ruột 91 lượng vàng, nấu thành vàng nhẫn 5 chỉ và giao lại cho bà Hằng.
Ngoài ra, trong quá trình quét đãi nhà xưởng, nhóm của Phát biển thủ thêm 4 lượng vàng, nấu thành 3 cục nhỏ rồi giao cho bà Hằng. Tổng cộng, số vàng chiếm đoạt là 95 lượng, trị giá 8,4 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, trong suốt thời gian giữ chức tổng giám đốc, bà Lê Thúy Hằng đã thực hiện hàng loạt hành vi sai phạm, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước 95,7 tỉ đồng và hưởng lợi cá nhân 73,5 tỉ đồng.
Ngoài bà Hằng, còn có 15 bị can khác – gồm nhiều cựu cán bộ của SJC – cũng bị truy tố về các tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn. Hồ sơ vụ án đã được hoàn tất để đưa ra xét xử trong thời gian tới.
Theo: Tuổi Trẻ
i