Site icon Tin360

Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu mô hình rừng trong đô thị

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chiều 23/6. ( Ảnh: Minh Khôi)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quy hoạch rừng trong đô thị, đổi mới quản lý cây xanh, đảm bảo không gian xanh và mặt nước theo tiêu chuẩn.

Đổi mới tư duy quy hoạch cây xanh đô thị

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, trong cuộc họp ngày 23/6 về dự thảo nghị định quản lý công viên, cây xanh và mặt nước, nhấn mạnh cần thay đổi cách tiếp cận quy hoạch cây xanh. Ông chỉ trích cách làm cũ “có đường là trồng cây”, đặc biệt tại các tuyến phố thiếu không gian vỉa hè, dẫn đến việc trồng cây đối phó, không hiệu quả. Theo ông, việc trồng cây cần tuân thủ các quy chuẩn về hạ tầng, tầm nhìn giao thông và lựa chọn loại cây phù hợp để tránh nguy cơ gãy đổ, đảm bảo an toàn.

Mô hình rừng trong đô thị và nguyên tắc “cụm hóa”

Dẫn kinh nghiệm từ nhiều quốc gia, Phó Thủ tướng đề xuất mô hình “rừng trong đô thị” với tỷ lệ cây xanh hợp lý, thay vì trồng cây dàn trải, thiếu hiệu quả. Ông nhấn mạnh nguyên tắc “cụm hóa”, tức bố trí cây xanh tập trung, đồng bộ với hạ tầng, giao thông và kiến trúc đô thị. Các khu đô thị và khu dân cư cần xác định rõ vị trí trồng cây, loại cây phù hợp với khí hậu, cảnh quan, đồng thời có quy định về chặt hạ, thay thế và xử lý cây nguy hiểm.

Bảo vệ không gian xanh và hệ sinh thái bản địa

Phó Thủ tướng yêu cầu quy hoạch quỹ đất không gian xanh tại các đô thị phải đảm bảo tỷ lệ tối thiểu theo quy chuẩn, không được giảm. Đặc biệt, các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM cần dành quỹ đất dự trữ cho công viên, hành lang sinh thái và các tuyến cây xanh dọc sông hồ. Việc bảo tồn hệ sinh thái cây bản địa và giữ lại những cây cũ có giá trị cũng được chú trọng. Ông đề nghị ban hành quy định riêng cho “khu rừng trong đô thị” như một loại tài nguyên cảnh quan cần được bảo vệ.

Quản lý mặt nước đô thị như tài sản công

Phó Thủ tướng chỉ đạo xác định mặt nước đô thị (sông, hồ, kênh, rạch và hồ nhân tạo) là tài sản công do Nhà nước quản lý. Ông lưu ý tình trạng ao hồ, kênh rạch bị san lấp hoặc sử dụng sai mục đích, gây mất chức năng điều tiết nước và khí hậu. Các hoạt động khai thác mặt nước như nhà hàng nổi, bến thuyền cần được cấp phép và quản lý chặt chẽ theo tiêu chuẩn để tránh xung đột lợi ích và đảm bảo quyền tiếp cận không gian công cộng của người dân.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý không gian xanh

Để đảm bảo không gian xanh đạt chuẩn, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng hướng dẫn các địa phương rà soát quy hoạch phân khu và chi tiết, đặc biệt tại các khu vực đô thị hóa nhanh. Quỹ đất cây xanh cần được theo dõi bằng bản đồ số, cập nhật định kỳ và công khai minh bạch. Ông cũng nhấn mạnh việc tích hợp không gian xanh vào các chương trình phát triển nhà ở, giao thông và hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo không bị giảm diện tích để ưu tiên xây dựng.

Tầm nhìn dài hạn cho đô thị xanh

Ý tưởng về mô hình rừng trong đô thị không phải mới. Từ tháng 6/2023, khi thẩm định quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065, Phó Thủ tướng đã đề xuất xây dựng đô thị nén nhưng tích hợp vườn cây trong nhà và rừng tại trung tâm thành phố. Ông nhấn mạnh việc bảo vệ và phục hồi không gian mặt nước, không để diện tích mặt nước bị thu hẹp, nhằm tạo nên các đô thị bền vững, hài hòa với thiên nhiên.

Theo: VnExpress