Site icon Tin360

Phòng tuyến tỷ usd của Ukraine bất lực trước chiến thuật mới của Nga

Pháo phản lực Nga khai hỏa tại mặt trận Donetsk hôm 1/7 (Ảnh: Vnexpress)

Chi hơn 1 tỷ USD để xây phòng tuyến, Ukraine vẫn không thể cản đà tiến công của Nga do thiếu nhân lực, chậm tiến độ và đối phương thay đổi chiến thuật.

Nga tăng tốc tấn công – Ukraine thất thủ trên nhiều mặt trận

Theo AFP, tháng 6/2025, quân đội Nga kiểm soát thêm 588 km² lãnh thổ Ukraine – tháng thứ 3 liên tiếp tăng tốc. So với cùng kỳ năm trước, Nga đã chiếm được tổng cộng gần 5.500 km², vượt xa con số 1.215 km² trong cả năm trước đó.

Mặc dù Ukraine đã chi khoảng 1,1 tỷ USD trong năm 2024 để xây dựng hệ thống phòng thủ với hơn 3.000 điểm phòng ngự, nhưng hiệu quả vẫn rất hạn chế. Một phần do các phòng tuyến xây chưa xong, phần còn lại bị phá hủy hoặc mất tác dụng bởi chiến thuật linh hoạt của Nga.

Phòng tuyến “lụp xụp” giữa thời đại drone và chiến tranh thông minh

Nga chuyển sang chiến thuật tấn công phân đội nhỏ có hỗ trợ bằng drone, thay vì tấn công quy mô lớn như trước đây. Điều này khiến hệ thống công sự lớn, lộ thiên của Ukraine trở nên lạc hậu và dễ bị vô hiệu hóa.

Ukraine phải điều chỉnh cấp tốc bằng cách thu nhỏ các vị trí phòng thủ, xây chiến hào thấp, có lưới chống drone. Tuy nhiên, những công sự mới chỉ dài 60–70 m và thường chỉ có vài binh sĩ trấn giữ, dẫn đến không đủ lực để cản phá các cuộc tấn công liên tiếp của Nga.

Bên cạnh đó, các tuyến phòng thủ thứ hai và thứ ba của Ukraine cũng chậm trễ thi công, nhiều nơi bị bỏ ngỏ do thiếu phối hợp giữa quân đội, chính quyền địa phương và cơ quan dân sự.

Thiếu đồng bộ – sai lầm chiến lược khiến phòng tuyến sụp đổ

Ở Dnipropetrovsk, việc phối hợp hiệu quả giữa quân đội và địa phương đã giúp Ukraine cản bước tiến của Nga, trong khi tại Kharkov và Sumy, phòng tuyến rơi vào tình trạng hỗn loạn do thiếu người quản lý.

Quân đội Nga lợi dụng các điểm yếu để tấn công xuyên thủng sườn, từ đó phá vỡ thế trận. Một số khu vực, như làng Yunakovka, đã bị Nga kiểm soát tới 50% lãnh thổ do phòng tuyến xây dựng dở dang, không người trấn thủ.

Tướng Oleksandr Syrsky thừa nhận: “Công sự dù vững chắc đến đâu cũng vô dụng nếu thiếu binh sĩ”. Việc thiếu nhân lực trầm trọng đang khiến Ukraine không thể giữ vững phòng tuyến, bất chấp đầu tư lớn và nỗ lực thay đổi chiến thuật.

Theo: Vnexpress