Trong khi đề án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã đã hoàn tất và đang chờ thẩm định, nhiều tổ trưởng tổ dân phố vẫn âm thầm gánh vác nhiệm vụ tại cơ sở với mức phụ cấp chỉ khoảng 3,7 triệu đồng/tháng.
- Cảnh báo: Nhiều xe bị ném đá vỡ kính khi qua cao tốc TP.HCM – Dầu Giây
- 3 loại trà giúp tăng sinh collagen, dưỡng da trắng hồng và hỗ trợ giảm cân hiệu quả
- Trà xanh cho da dầu vì sao lại được ưa chuộng?
Gắn bó với khu dân cư sau khi nghỉ hưu
Sau những ngày tất bật phát phiếu lấy ý kiến người dân về việc sáp nhập tỉnh, xã, ông Nguyễn Khắc Kháng – tổ trưởng tổ dân phố số 12, phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) – lại trở về với công việc thường nhật ở khu dân cư đông đúc và phức tạp.
Đã 10 năm nay, kể từ khi nghỉ hưu, ông Kháng được người dân tín nhiệm giao trọng trách tổ trưởng tổ dân phố. Với hơn 300 hộ dân, ông không quản ngại đến từng nhà để phát phiếu, tuyên truyền chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính.
Phường Yên Hòa nơi ông sinh sống dự kiến sẽ sáp nhập với phường Trung Hòa, giữ tên là phường Yên Hòa. Đề án sáp nhập đã được hoàn tất và Hà Nội đang chờ Bộ Nội vụ thẩm định.
Gánh vác công việc lớn với mức phụ cấp khiêm tốn
Hiện tại, ông Kháng đang nhận phụ cấp tổ trưởng tổ dân phố khoảng 3,7 triệu đồng/tháng, kèm theo 700.000 đồng/tháng hỗ trợ công tác với người sau cai nghiện tại địa phương. Dù mức hỗ trợ còn khá khiêm tốn so với khối lượng công việc, ông vẫn tận tụy vì niềm tin của bà con và niềm vui tuổi già.
Ông chia sẻ, không ít lần phải can thiệp vào các vụ mâu thuẫn gia đình vào giữa đêm. Chính điều đó cho thấy vai trò quan trọng của tổ trưởng tổ dân phố trong việc gắn kết cộng đồng, duy trì trật tự ở khu dân cư.
Chưa có chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố
Theo ông Kháng, hiện chưa có chủ trương sắp xếp hay tinh gọn thôn, tổ dân phố. Dự kiến, việc tinh giản sẽ chỉ áp dụng với người hoạt động không chuyên trách cấp xã từ ngày 1/8 tới, theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính.
Cụ thể, theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã được quy định như sau: loại I có 14 người, loại II là 12 người, loại III là 10 người.
Ông Phan Trung Tuấn – Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) – cho biết, sau ngày 1/8, việc sử dụng đội ngũ không chuyên trách cấp xã sẽ kết thúc. Tuy nhiên, đối với thôn, tổ dân phố, chưa có chủ trương chấm dứt hoạt động của lực lượng này.
Sẽ có nghị định mới về tổ chức và chính sách cho thôn, tổ
Bộ Nội vụ đang nghiên cứu xây dựng một nghị định riêng về tổ chức và chế độ chính sách cho người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố. Dự kiến, nghị định sẽ được trình Chính phủ vào năm tới, với nội dung quy định cụ thể về tiêu chuẩn, chức danh và các chính sách hỗ trợ tương ứng.
Ngoài ra, trong vòng 5 năm tới, Bộ Nội vụ cũng sẽ tính đến việc tinh gọn lại hệ thống thôn, tổ dân phố, gắn liền với yêu cầu về năng lực và quy mô dân cư. Việc này nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý ở cơ sở và phù hợp với bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng.
Tổ dân phố vẫn là tổ chức tự quản, không phải cấp hành chính
Khẳng định lại vai trò của thôn và tổ dân phố, đại diện Bộ Nội vụ cho rằng đây vẫn là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, không phải cấp hành chính. Tuy nhiên, lực lượng cán bộ không chuyên trách tại đây vẫn cần thiết để duy trì hoạt động dân sinh, bảo đảm an ninh trật tự và kết nối giữa chính quyền với người dân.
Nguồn: Dân trí