Một phụ nữ ở Hải Phòng mất 1,683 tỷ đồng sau khi tin lời quảng cáo đổi USD trên Telegram. Đối tượng Bùi Thanh Long đã bị Công an Hải Phòng bắt giữ vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
- Tiêm kích f-16 Venezuela áp sát tàu chiến Mỹ: Căng thẳng leo thang ở Caribe
- Sự cố ô tô chở dầu diesel vỡ téc tại Hà Nội
- Gia đình chỉ có con trai, cha mẹ tuổi già dễ đắng lòng
Lừa đảo đổi ngoại tệ qua Telegram gây thiệt hại gần 1,7 tỷ đồng
Một phụ nữ ở Hải Phòng đã mất 1,683 tỷ đồng sau khi tin tưởng quảng cáo đổi USD với tỷ giá cao trên Telegram. Đối tượng lừa đảo, Bùi Thanh Long (SN 1992, trú tại xã Bảo Thắng, Lào Cai), đã bị Công an Hải Phòng bắt giữ vì hành vi chiếm đoạt tài sản. Vụ việc xảy ra vào tháng 12/2024, khi nạn nhân T.T.T.L., trú tại phường Lê Chân, tìm cách đổi 66.000 USD để đóng học phí du học cho em gái.
Chiêu thức lừa đảo tinh vi trên mạng xã hội
Theo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hải Phòng, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng mạng xã hội như Telegram để quảng cáo nguồn USD dồi dào với tỷ giá hấp dẫn hơn ngân hàng. Nạn nhân được yêu cầu chuyển tiền Việt Nam vào tài khoản cá nhân hoặc ví điện tử. Sau khi nhận tiền, kẻ gian gửi hóa đơn chuyển tiền giả, rồi nhanh chóng chặn liên lạc để chiếm đoạt số tiền.
Trong vụ việc này, chị T.T.T.L. quen một tài khoản Telegram có tên “Kimjongun”, tự xưng là Long. Tin tưởng lời quảng cáo, chị chuyển 1,683 tỷ đồng nhưng không nhận được USD. Sau khi liên lạc bị cắt đứt, chị báo cáo sự việc cho cơ quan công an. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Bùi Thanh Long là chủ tài khoản “Kimjongun” và tiến hành bắt giữ.
Cảnh báo từ công an Hải Phòng
Công an Hải Phòng cho biết tình trạng lừa đảo đổi ngoại tệ qua mạng xã hội đang gia tăng. Cơ quan này khuyến cáo người dân chỉ nên thực hiện giao dịch đổi tiền tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc điểm thu đổi ngoại tệ hợp pháp. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần lập tức báo cho cơ quan công an địa phương hoặc liên hệ số hotline 0692.785.874 để được hỗ trợ kịp thời.
Vụ việc là lời cảnh tỉnh về nguy cơ từ các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu đổi ngoại tệ ngày càng tăng.
Theo: Dân trí