Cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine kể từ năm 2022 dự kiến diễn ra hôm nay tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự dù phía Ukraine kỳ vọng một cuộc đối thoại cấp cao. Động thái này đặt ra nhiều dấu hỏi về thiện chí hoà bình từ Moskva.
- Tổng thống Trump thăm Ả Rập Xê Út: Nghi lễ thảm hoa oải hương và thỏa thuận tỷ USD lịch sử
- Kho chứa nến bốc cháy giữa khuya, Cẩm Lệ thức trắng đêm dập lửa
- Hàng giả tràn lan – một xã hội đang bị bủa vây bởi sự dối trá
Nga xác nhận phái đoàn cấp thấp, vắng bóng ông Putin
Ngày 14/5, Điện Kremlin chính thức công bố danh sách phái đoàn Nga tham gia đàm phán với Ukraine tại Istanbul. Người dẫn đầu là ông Vladimir Medinsky – cựu Bộ trưởng Văn hóa, trợ lý của Tổng thống Putin, từng tham gia các cuộc hòa đàm hồi năm 2022. Cùng ông Medinsky là các quan chức cấp trung gồm Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin, Thứ trưởng Quốc phòng Aleksandr Fomin và lãnh đạo tình báo quân đội Igor Kostyukov.
Danh sách này không bao gồm các nhân vật cấp cao từng đại diện Nga trong các cuộc đàm phán quan trọng như Ngoại trưởng Sergey Lavrov hay cố vấn Yuri Ushahov. Đặc biệt, Tổng thống Putin – người khởi xướng cuộc gặp lần này – cũng không có mặt trong đoàn.
Ukraine thất vọng, khẳng định ông Medinsky “không phù hợp”
Phản ứng trước thông báo từ Nga, ông Mikhail Podoliak – trợ lý Tổng thống Ukraine – bày tỏ rõ sự thất vọng, cho rằng ông Medinsky không đủ tầm để thảo luận về các “vấn đề nền tảng” trong cuộc chiến. Ukraine mong muốn một cuộc đối thoại thực chất với người đứng đầu nước Nga, không phải những cuộc tiếp xúc hình thức.
Ông Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ tới Istanbul cùng các quan chức cấp cao như Chánh văn phòng Andrey Yermak, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và Ngoại trưởng Andrey Sibiga. Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết sẽ quyết định thành phần cụ thể dựa vào việc “Nga có thật sự thiện chí hay không”.
Phản ứng trái chiều: Cơ hội hay chiêu trò ngoại giao?
Hôm 10/5, ông Putin bất ngờ đề xuất tổ chức đàm phán tại Istanbul vào ngày 15/5, khẳng định Moskva “sẵn sàng thảo luận nghiêm túc” để chấm dứt xung đột. Đề xuất này từng được kỳ vọng là tín hiệu tích cực sau nhiều tháng căng thẳng leo thang.
Tuy nhiên, với việc vắng mặt tại hội nghị lần này, ông Putin đã khiến phía Ukraine hoài nghi về thành ý hoà bình. Tổng thống Zelensky thẳng thắn tuyên bố: “Nếu ông ấy không tới, điều đó có nghĩa ông ấy không quan tâm đến hòa bình”.
Hòa đàm lần đầu sau hai năm bế tắc
Cuộc gặp tại Istanbul hôm nay đánh dấu lần đầu hai bên đàm phán trực tiếp kể từ tháng 4/2022 – thời điểm đàm phán hòa bình từng đạt được một bản dự thảo nhưng nhanh chóng đổ vỡ. Từ đó đến nay, mọi nỗ lực tiếp cận hòa giải đều rơi vào bế tắc, chủ yếu vì lập trường không khoan nhượng của cả hai bên.
Giới quan sát cho rằng việc Nga không cử lãnh đạo cấp cao dự đàm phán lần này có thể chỉ là “chiến thuật thăm dò”, hoặc cũng có thể là dấu hiệu cho thấy Moskva chưa sẵn sàng cho một thỏa thuận toàn diện.
Tín hiệu mong manh giữa khói lửa chiến tranh
Trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt ở miền Đông và khu vực Donetsk, cuộc đàm phán tại Istanbul – dù khiếm diện lãnh đạo cao nhất từ phía Nga – vẫn được xem là cơ hội hiếm hoi để mở lại cánh cửa đối thoại.
Tuy nhiên, nếu hai bên không thể đạt được sự đồng thuận tối thiểu hoặc ít nhất là thể hiện thiện chí rõ ràng, nỗ lực hoà bình sẽ tiếp tục bị che phủ bởi khói lửa chiến tranh và toan tính chính trị.
Theo: Vnexpress